Doanh nghiệp bán nhà quảng cáo sai sự thật bị xử phạt 100 triệu đồng

Chủ Nhật, 23/08/2020, 10:17
Ngoài xử phạt hành chính, tỉnh Thừa Thiên Huế còn yêu cầu Công ty Khải Tín chịu trách nhiệm thực hiện tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo, tổ chức cải chính thông tin theo đúng quy định đối với hành vi quảng cáo sai sự thật trên.

Sáng 23/8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo số tiền 100 triệu đồng đối với Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (gọi tắt Công ty Khải Tín, trụ sở chính số 15 Nguyễn Phan Chánh, phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Theo đó, Công ty Khải Tín bị xử phạt do vi phạm quảng cáo sai sự thật, không đúng quy cách, chất lượng, công dụng, nhãn hiệu, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, phương thức dịch vụ quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Công trình tại khu đất số 67 Vạn Xuân, TP Huế được quảng cáo sai sự thật.

Ngoài xử phạt hành chính, tỉnh Thừa Thiên Huế còn yêu cầu Công ty Khải Tín chịu trách nhiệm thực hiện tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo, tổ chức cải chính thông tin theo đúng quy định đối với hành vi quảng cáo sai sự thật trên.

Trước đó, như Báo CAND Online phản ánh, khu đất số 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế) rộng 3.365 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu cho bà Nguyễn Thị Kim Nghĩa. Đến năm 2018, khu đất này được Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đổi giấy CNQSDĐ sang cho ông Trương Đình Hưng (trú ở TP Hồ Chí Minh). 

Sau khi sở hữu khu đất này, ông Hưng được cơ quan chức năng cho tách thành 24 thửa và mở đường đi rộng 3m ở giữa để chia mảnh đất thành 2 khu vực, một bên 13 lô và bên còn lại 11 lô. Đến tháng 2/2020, ông Hưng được UBND TP Huế cấp 21 giấy phép xây dựng các căn nhà ở riêng lẻ đối với từng thửa đất đã được tách thửa nói trên.

Dù là công trình xây dựng riêng lẻ nhưng Công ty Khải Tín đã quảng cáo, thổi phồng thành dự án bất động sản.

Vào cuối tháng 5/2020, chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công xây dựng các căn nhà trên những thửa đất này. Theo thiết kế, ngoài căn nhà lớn 2 tầng nằm ở mặt tiền đường Vạn Xuân, 20 căn nhà còn lại nằm ở phía sau đều có chiều cao 3 tầng 14m, mật độ xây dựng 59,2% với diện tích sàn gần 67m2. Đến nay, 20 căn nhà đang được thi công phần móng, riêng căn nhà 2 tầng đã được xây dựng hoàn thiện.

Điều đáng nói, dù đây chỉ là công trình nhà ở riêng lẻ, được cấp phép xây dựng theo cá nhân nhưng Công ty Khải Tín với vai trò là nhà môi giới đã đăng tải quảng cáo trên nhiều trang mạng xã hội, báo chí khẳng định mình là chủ đầu tư và đây là dự án bất động sản với nhiều tiện nghi đẳng cấp 5 sao, rao giá bán khoảng 4 tỷ đồng/căn.

Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ cổng chào xây dựng sai phép.

Sau khi vào cuộc, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, việc Công ty Khải Tín quảng cáo mô hình tổng thể công trình này không đúng với hồ sơ bản vẽ giấy phép xây dựng đã được cấp; việc cung cấp trên môi trường mạng, báo chí những thông tin về phòng tập gym, bể bơi, khu vui chơi trẻ em... là không đúng; thổi phồng với mô hình thiết kế bao gồm bãi đậu xe, công viên, nhà hàng, bến thuyền.

Làm việc với cơ quan chức năng, Công ty Khải Tín thừa nhận do thiếu hiểu biết và chưa nắm rõ thủ tục pháp lý nên đã có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo. Sau khi có ý kiến của cơ quan chức năng, Công ty đã tháo gỡ toàn bộ hình ảnh quảng cáo sai quy định về công trình xây dựng tại số 67 Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế.


Anh Khoa
.
.
.