Điều tra vụ trục lợi cát biển từ dự án nạo vét âu thuyền

Thứ Bảy, 17/04/2021, 06:51
Hàng nghìn khối cát biển do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt thi công nạo vét khơi thông luồng lạch âu thuyền được chở đến tập kết tại các bãi cát lậu và phục vụ san lấp cho các công trình xây dựng.


Báo CAND đã có bài viết phản ánh việc hàng nghìn khối cát biển do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt thi công nạo vét khơi thông luồng lạch âu thuyền tại dự án nâng cấp khu neo đậu tàu thuyền Phú Hải (xã Phú Hải, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) được chở đến tập kết tại các bãi cát lậu và phục vụ san lấp cho các công trình xây dựng.

Đặc biệt, có nhiều xe tải chở cát đến tuyến đường đang thi công dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang để phục vụ san lấp nền đường, có dấu hiệu trục lợi tài nguyên khoáng sản, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Hiện trường 400m3 cát có lẫn vỏ sò biển tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã vào cuộc điều tra sự việc; đồng thời, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh xác minh các chủ xe chở cát biển từ dự án nói trên; yêu cầu Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên-Huế tạm thời giữ nguyên hiện trường 400m3 cát biển có màu sắc khác lạ với cát đã được nghiệm thu vật liệu đầu vào và có lẫn vỏ sò biển tại dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Anh Khoa
.
.
.