3.880m2 lúa của hai nông dân gieo trồng bị phá hoại

Thứ Năm, 14/02/2019, 15:25
Bất ngờ trước những vạt lúa bị "chết cháy" bất thường, hai nông dân khẩn báo cho chính quyền đề nghị cơ quan Công an vào cuộc khám nghiệm, điều tra hành tung thủ phạm



Chiều ngày 14-2, Đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đã thu thập mẫu vật liên quan nghi vấn phá hoại hoa màu của người dân ở xã An Nghiệp để trưng cầu giám định.

Hiện trường nghi vấn ruộng lúa bị kẻ xấu phá hoại

Trước đó vào sáng ngày 7-2, hai nông dân Lê Diện và Nguyễn Đức Thành, trú ở thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp phát hiện nhiều mảng lúa trên ba thửa ruộng có tổng diện tích 3.880m2 của gia đình họ mới gieo trồng 40 ngày bị “chết cháy” bất thường.

 Cẩn trọng kiểm tra, hai nông dân nhìn thấy gốc lúa bị mục rễ với dấu hiệu tác động của hoá chất. Nghi vấn kẻ xấu phá hoại nên hai nông dân nêu trên khẩn báo chính quyền địa phương.

 Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An đã khám nghiệm hiện trường, thu thập một số cây lúa “chết cháy” để trưng cầu giám định và tiến hành điều tra hành tung thủ phạm.


Phan Văn Lương
.
.
.