Đề nghị khởi tố doanh nghiệp hủy hoại hoa màu của dân

Thứ Năm, 07/07/2016, 09:05
Trao đổi với phóng viên Báo CAND ngày 5-7, ông Nguyễn Hữu Tiến - Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) xác nhận, cơ quan này đã có văn bản đề nghị Cơ quan điều tra cùng cấp khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, xử lý vụ việc Công ty TNHH Rượu Vạn Phát (RVP) ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa chỉ đạo nhân viên hủy hoại tài sản của nông dân xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa.

Trước đó, RVP chỉ đạo ông Huỳnh Thanh Lộc -  nhân viên doanh nghiệp này đưa máy cày phá hoại 6.450 m² cây bắp do gia đình ông Hồ Văn Can gieo trồng trên diện tích đất hợp pháp ở xã Hòa Hội, được UBND huyện Phú Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp lâu dài. 

Khi bị ông Can và chính quyền địa phương phát hiện, cảnh báo, ông Lộc mới đưa máy cày rời khỏi hiện trường. 

Chiếc máy cày do RVP thuê phá hoại hoa màu của nông dân.

Thế nhưng đến ngày 25-8-2015, RVP tiếp tục chỉ đạo ông Lộc đưa máy cày phá hoại toàn bộ diện tích bắp nêu trên, ước tính thiệt hại hơn 18 triệu đồng. 

Theo Viện KSND huyện Phú Hòa, hành vi của ông Lộc đã có dấu hiệu tội phạm hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 143 BLHS, cần phải được xử lý nghiêm minh. 

Ngoài vụ việc nêu trên, trong 2 ngày 4 và 5-1-2016, RVP thuê máy cày phá hoại 19.350m² hoa màu của 3 gia đình Hồ Văn Can, HPhương và Y Thanh. Gần đây nhất vào ngày 27-5, RVP tiếp tục phá hoại 1.150m² hoa màu của 4 hộ nông dân nên UBND xã Hòa Hội lập biên bản tạm giữ tang vật vi phạm là xe máy cày để cơ quan chức trách xử lý.

Phan Văn Lương
.
.
.