Big C Đà Nẵng xin lỗi người tiêu dùng và chủ thuê gian hàng

Thứ Tư, 13/07/2016, 17:23
Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng (Big C Đà Nẵng) vừa gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng và chủ thuê gian hàng tại Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng, vì những sự cố đáng tiếc xảy ra vừa qua.

Chiều ngày 13-7, trao đổi với PV Báo CAND đại diện big C Đà Nẵng cho biết: Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng (Big C Đà Nẵng) vừa gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng và chủ thuê gian hàng tại Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng vì những sự cố đáng tiếc xảy ra vừa qua (Báo CAND đã đưa tin), làm ảnh hưởng đến môi trường mua sắm của người tiêu dùng và của khách thuê gian hàng tại trung tâm thương mại. 

Big C Đà Nẵng cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để duy trì Big C Đà Nẵng là điểm đến mua sắm thú vị cũng như mang đến nhiều giải pháp mua sắm thoải mái mà tiết kiệm cho người dân thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, vào 16h55’ chiều 7/7, hàng trăm tiểu thương, nhân viên, người lao động  của Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng đã tụ tập ngay trước cửa chính của siêu thị đồng loạt “cầu cứu’ lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, khẩn thiết đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng can thiệp giải quyết về sự vi phạm không tôn trọng pháp luật của Công ty CP Đức Mạnh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng”... 

Đến chiều tối cùng ngày, cảnh tượng trở nên náo loạn, căng thẳng, gây ách tắc giao thông tại khu vực  khi nhiều bảo vệ của tòa nhà Vĩnh Trung Plaza đã xô xát với lực lượng an ninh của Big C và hàng trăm người đi đường, khách đến siêu thị hiếu kỳ tụ tập...

Big C Đà Nẵng gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng và chủ thuê gian hàng tại Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng.

Phản hồi về sự việc trên, phía Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã có thông cáo cho rằng: Trong thời gian từ ngày 15/05/2007 đến ngày 19/02/2016, Big C Đà Nẵng đã tự ý cho nhiều Doanh nghiệp khác thuê mặt bằng của Cty Đức Mạnh mà không được sự đồng ý của Cty Đức Mạnh.

Chiều ngày 13-7, trao đổi với PV Báo CAND, đại diện Big C Đà Nẵng cho biết: Quan hệ hợp tác giữa Big C Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đức Mạnh được thiết lập dựa trên hợp đồng thuê đã được hai bên đồng thuận ký kết với thời hạn hiệu lực bắt đầu từ 2007. 

Theo đó, Công ty Đức Mạnh đồng ý cho thuê mặt bằng tại Vĩnh Trung Plaza trong thời hạn 40 năm. Vindemia là chủ đầu tư của Big C Đà Nẵng vào thời điểm đó và đã đứng ra ký hợp đồng thuê với Công ty Cổ phần Đức Mạnh. 

Sau khi Big C Đà Nẵng được thành lập, Big C Đà Nẵng đã tiếp quản và thực hiện hợp đồng thuê một cách hợp pháp, và điều này đã được thể hiện trong các văn bản pháp lý ký kết hợp pháp giữa các bên. 

Các bên đã thực hiện đúng Hợp Đồng thuê trong gần 10 năm liên tục cho đến nay mà không có bất kỳ gián đoạn nào, bao gồm cả việc sử dụng mặt bằng cho mục đích cho thuê kinh doanh thương mại, kinh doanh siêu thị.

Tuy nhiên, từ nhiều tháng trước, Công ty Cổ phần Đức Mạnh bất ngờ ra thông báo thu hồi mặt bằng khiến Big C Đà Nẵng và các chủ thuê gian hàng trong khu vực trung tâm thương mại hết sức hoang mang. 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đức Mạnh còn liên tục thực hiện các biện pháp cắt nước, cắt điện, ngăn cản việc vệ sinh chất thải hàng ngày khiến chất thải tràn vào khu vực bãi giữ xe, tràn vào các gian hàng tại trung tâm thương mại gây bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và người mua sắm tại đây.

Dù Big C Đà Nẵng và Cty Đức Mạnh đã tích cực nỗ lực tìm kiếm giải pháp phù hợp, nhưng hai bên đã không tìm được tiếng nói chung. Big C Đà Nẵng đã nộp hồ sơ khởi kiện lên Trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt Nam (VIAC) theo đúng quy định trong hợp đồng để được phân xử theo pháp luật. Vụ việc đã được Trung tâm trọng tài quốc tế tại Việt Nam thụ lý theo quy định.

Hoài Thu
.
.
.