Vấn nạn “cò” lộng hành ở cổng bệnh viện:

Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc xử lý vấn đề Báo CAND phản ánh

Thứ Ba, 12/09/2017, 09:06
“Cò” lộng hành trước cổng bệnh viện đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây bức xúc cho người bệnh và cho xã hội.

Ngày 30-5-2017, Báo CAND đã có loạt bài “Vấn nạn “cò” lộng hành ở cổng bệnh viện phản ánh tình trạng nhiều đối tượng xuất hiện trước cổng Bệnh viện K, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, dụ dỗ bệnh nhân đến khám bệnh bằng cách mua số khám với giá 30.000đ/1 sổ để khám nhanh mà không phải xếp hàng, được khám giáo sư hoặc trưởng khoa của bệnh viện. Tuy nhiên không như lời đối tượng “cò” hứa hẹn, các bệnh nhân sẽ được đưa thẳng sang các phòng khám gần bệnh viện.

Từ thông tin Báo CAND phản ánh, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp các đơn vị có liên quan xác minh làm rõ nội dung. Ngày 1, 6, 13 và 19-6-2017, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra hành chính tại khu vực phòng khám ung bướu ở 60 Quán Sứ, phòng khám 26 Thợ Nhuộm, phòng khám 57 Thợ Nhuộm, phòng khám tự nguyện Bệnh viện Phụ sản Trung ương (56 Hai Bà Trưng) đưa về trụ sở 7 đối tượng có hành vi “cò mồi”, lôi kéo khách là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đi khám dịch vụ nhanh để kiếm lời. 

Đó là các đối tượng: Nguyễn Thị Xoan (28 tuổi, trú tại phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình); Lê Thị Thoa (25 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì); Vi Thị Huệ (32 tuổi
, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai); Chu Kim Thư (23 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì); Nguyễn Bích Hạnh (29 tuổi, trú tại Trương Định, quận Hai Bà Trưng); Cung Ngọc Anh (25 tuổi, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) và Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

“Cò” trước cổng Bệnh viện K thu tiền và đưa người bệnh sang phòng khám 57 Thợ Nhuộm.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm thì qua công tác đấu tranh khai thác, các đối tượng trên đều khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, gia đình khó khăn nên hàng ngày họ đến khu vực cổng bệnh viện để làm “cò”. 

Ngoài việc chèo kéo bệnh nhân, họ còn bán sổ khám bệnh, nếu bệnh nhân muốn khám nhanh thì sẽ được dẫn sang phòng khám ung bướu 60 Quán Sứ, phòng khám 26 Thợ Nhuộm, phòng khám 57 Thợ Nhuộm để khám rồi ăn tiền hoa hồng 30.000đ/1 bệnh nhân. 

Công an phường Hàng Bông nơi tiếp nhận các đối tượng trên đã đưa ra hình thức xử phạt các đối tượng theo điểm b, khoản 1, điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013, mức phạt 200.000đ/1 đối tượng vi phạm lần đầu; 300.000đ/1 đối tượng tái phạm. Yêu cầu các đối tượng cam kết không tái phạm và thông báo cho Công an, chính quyền địa phương nơi các đối tượng cư trú để quản lý, giáo dục.

Công an quận Hoàn Kiếm thường xuyên phân công lực lượng tuần tra mật phục trên địa bàn bệnh viện, kiểm tra xử lý, tổ chức quét vét nhiều lượt đối tượng hoạt động “cò mồi” tại khu vực các bệnh viện trên địa bàn. 

Tuy nhiên, do chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe và tâm lý của một số người bệnh và người nhà bệnh nhân còn muốn khám nhanh không phải xếp hàng nên các đối tượng “cò mồi” vẫn tiếp tục hoạt động, gây mất ANTT, làm ảnh hưởng đến dư luận quần chúng nhân dân. 

Công an quận Hoàn Kiếm thường xuyên phối hợp cùng Bệnh viện K Trung ương tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh của bệnh viện về phương thức, thủ đoạn hoạt động, dán ảnh các đối tượng công khai ở nơi công cộng để quần chúng nhân dân biết và cảnh giác. 

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm thì Công an quận tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình, tuần tra mật phục, nếu phát hiện trường hợp nào có hành vi như nội dung Báo CAND nêu thì kiên quyết bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật.

Báo CAND hoan nghênh sự vào cuộc tích cực của Công an quận Hoàn Kiếm trong vấn đề xử lý “cò” bệnh viện, giúp người bệnh và người nhà bệnh nhân nêu cao cảnh giác, không bị mất tiền bởi các đối tượng cò mồi.

Hằng Hương
.
.
.