Cần ngăn chặn tình trạng lấn sông xây nhà ở trái phép

Thứ Tư, 21/04/2021, 07:02
Thời gian gần đây, khu vực tỉnh lộ 609, sát bờ sông Vu Gia, đoạn gần trụ sở UBND xã Đại Đồng (Đại Lộc, Quảng Nam) đã tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều ven sông để xây dựng nhà ở kiên cố.

Ngày 15/4, chúng tôi ghi nhận tại hiện trường một số thợ xây đang xây dựng phần móng và trụ một căn nhà. Nếu căn nhà này hoàn thành thì sẽ như căn nhà kế bên, lấn ra hơn 15m bờ sông. Đáng nói, phần đất thực tế được sử dụng tính từ mặt đường của công trình này chỉ từ 4-5m, thế nhưng, cả những căn nhà đang xây dựng và những căn nhà đã hoàn thành từ lâu đều có chiều dài xấp xỉ 20m.

Thế nhưng, trả lời chúng tôi về vụ việc, bà Lê Thị Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng nói rằng, xã đã tạm đình chỉ xây dựng đối với căn nhà đang xây dựng trái phép trên từ tuần trước và đã mời bà Vy chủ căn nhà lên làm việc(?!). Bà Phúc thanh minh, do cán bộ địa chính xã sắp luân chuyển và bận công việc khác nên không thể giám sát việc xây dựng trái phép(?!)...

Những căn nhà xây dựng kiên cố, lấn sông Vu Gia.

Một điểm khác là tiệm tạp hoá của gia đình bà Nguyễn Thị G., cũng là một trong những công trình xây dựng lấn bờ sông đã tồn tại từ lâu, chúng tôi được chính chủ nhân chia sẻ nhiều vấn đề. Theo bà G., căn nhà đang xây dựng kia là phần đất được bà bán lại cho người nhà một vị cán bộ xã, dùng để xây dựng nhà ở kiên cố cho con gái người này. Trong khi, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đứng tên bà G., và bà chưa thực hiện thủ tục tách thửa do họ chưa trả đủ tiền đất cho bà. Vậy tại sao căn nhà đã được xây dựng gần 30% công trình, lại còn xây lấn ra bờ sông hơn chục mét một cách công khai?

Cách nhà bà G có 3 căn nhà là điểm kinh doanh dịch vụ bida của hộ ông H. với cơ sở được xây đổ bê tông kiên cố. Tuy nhiên, khi được hỏi cơ sở của ông xây dựng từ khi nào, có giấy phép xây dựng hay không?, ông H. thản nhiên bảo rằng, cơ sở kinh doanh của gia đình ông xây dựng từ năm 2019, đổ phần móng lấn ra bờ sông gần 10m và khi xây dựng ông không phải xin bất cứ giấy phép nào. Ông H. nói: “Xung quanh khu vực này đều như vậy cả, từ bao đời nay xây dựng, lấn ra sông và không hề phải xin phép, báo cáo chính quyền địa phương”(?)...

Theo quy định tại khoản 5, Điều 7 của Luật Đê điều năm 2006: Nghiêm cấm xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trừ công trình phục vụ phòng, chống lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt. Bên cạnh đó, chế tài xử lý vi phạm này cũng được nêu rõ tại khoản 6 và khoản 8 Điều 20 Nghị định 104/2017/NĐ-CP, bên cạnh xử phạt, còn phải buộc khôi phục tình trạng ban đầu. Mới đây nhất, ngày 9/4/2021 UBND xã Đại Đồng phối hợp với lực lượng Công an xã này kiểm tra đình chỉ, xử lý một công trình nhà ở kiên cố không có giấy phép, lấn ra bờ sông Vu Gia…

Trước thực trạng như đã nêu trên, đề nghị xã Đại Đồng cùng cơ quan chức năng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tăng cường  kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn triệt để tình trạng xây dựng nhà cửa, công trình trái phép, lấn sông Vu Gia tại khu vực sát tỉnh lộ 609; không nên để xảy ra “việc đã rồi” gây mất ANTT và bức xúc trong nhân dân…

Hoài Thu
.
.
.