Tiêu thụ nhà phố tại TP HCM tăng trở lại

Thứ Bảy, 02/07/2016, 08:32
Theo Công ty Savills Việt Nam, chỉ trong quý 2 tại TP HCM đã có 820 căn biệt thự, nhà phố được bán ra, tăng gấp 1,1 lần so với thời điểm này năm ngoái.



Nhà phố có diện tích nhỏ được người mua ưa chuộng hơn; nhà phố có thể cạnh tranh ngang ngửa với căn hộ chung cư vì không đắt hơn quá nhiều nhưng lại có thể cung cấp các tiện nghi đi kèm. 

Trước đây, một căn nhà phố ở TP Hồ Chí Minh đắt hơn gấp chừng 3 lần so với một căn hộ chung cư cao cấp, nhưng hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 1,7 lần ở các khu vực mới phát triển. 

Về lợi nhuận đầu tư, nhà phố đang vượt trội hơn so với các phân khúc bất động sản khác nhờ vào giá trị tài sản được định giá cao hơn và thị trường cho thuê ổn định hơn. 

Nhu cầu mua biệt thự, nhà phố tại TP Hồ Chí Minh năm nay sẽ còn tăng mạnh, trong khi nguồn cung cấp từ các dự án trên địa bàn rất thấp, chỉ chiếm dưới 10% tổng số lượng nhà ở bán ra càng tạo cơ hội tiêu thụ nhanh cho loại nhà này.

Đ.Thắng
.
.
.