Thị trường căn hộ đối mặt suy giảm nguồn cung

Thứ Hai, 15/07/2019, 09:45
Theo Jone Lang Laselle (Việt Nam), tại hai thành phố lớn – Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ giảm mạnh trong quý II/2019.

Tại Hà Nội, số lượng căn hộ mở bán và bán ra trong quý II-2019 lần lượt chỉ đạt 5.900 và 4.660, tương đương với một nửa các chỉ số tương tự ở quý I-2019. Nguyên nhân chính do nhu cầu và khả năng cung ứng căn hộ giảm sau thời kì tăng trưởng mạnh cả về cung và cầu căn hộ. Lãi suất vay ngân hàng đang ở mức cao, quá trình xét duyệt hồ sơ bị siết chặt khiến người dân giảm nhu cầu mua nhà dựa vào nguồn vay.

Nguồn cung căn hộ cũng không mấy khả quan do quỹ đất ngày càng eo hẹp, và doanh nghiệp đầu tư chịu nhiều sức ép từ việc siết chặt tín dụng trong ngành bất động sản từ quý I-2019.

Tương tự, tại TP Hồ Chí Minh, nguồn cung căn hộ đạt 4.100 căn, tiêu thụ 4.300 căn, không suy giảm nhiều so với quý I-2019, nhưng lần lượt giảm 41% và 41,6% so với cùng kì năm 2018. Nhà đầu tư đối mặt với nhiều khó khăn khiến nguồn cung căn hộ trong tương lai dự báo giảm.

H.A.
.
.
.