Nợ xấu bất động sản khiến NH dè chừng cho vay ưu đãi

Thứ Năm, 12/09/2013, 08:20
Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuấn, đến nay Sở Xây dựng cũng mới chỉ nhận được 10 hồ sơ xin chuyển đổi dự án nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội.

Các dự án này có quy mô sử dụng đất hơn 19ha, với 9.270 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Ngoài một vài dự án đã xây dựng xong phần thô hoặc phần móng, đa số các dự án còn lại mới chỉ dừng ở bước bồi thường giải phóng xong mặt bằng.

Nhưng đến cuối năm 2013 trên địa bàn sẽ có khoảng 3.000 căn hộ thuộc các dự án nhà ở xã hội được hoàn thành. Hiện TP Hồ Chí Minh cũng đang tiếp tục triển khai 25 dự án nhà ở xã hội khác với quy mô khoảng 21.000 căn.

Như vậy nguồn cung đã đáp ứng được một phần không nhỏ nhu cầu, song theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Chi nhánh NHNN tại TP Hồ Chí Minh: Đến ngày 15/8, cả 4 ngân hàng tham gia triển khai gói vốn vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh lại mới chỉ nhận được 52 hồ sơ vay vốn. Trong đó có 51 hồ sơ của khách hàng cá nhân và 1 hồ sơ của doanh nghiệp bất động sản.

Hiện cũng mới chỉ có vỏn vẹn 22 hồ sơ vay vốn của cá nhân đã được giải ngân tổng số vốn 5,9 tỷ đồng. Với khách hàng doanh nghiệp cũng mới có duy nhất hồ sơ xin vay vốn của địa ốc Hoàng Quân được giải ngân với mức 540 tỷ đồng

Đ.Thắng
.
.
.