Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng mạng lưới đô thị hiện đại

Thứ Sáu, 02/03/2012, 08:32
Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án đường sắt cao tốc, dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; hỗ trợ sự phát triển hạ tầng các đô thị vệ tinh của Hà Nội...

Tại cuộc hội thảo Việt - Nhật về phát triển đô thị sáng 1/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, nước ta hiện có hơn 760 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt trên 31%, dự báo 10 năm tới tỷ lệ đô thị hóa sẽ tăng lên 45%. Việc hợp tác, giúp đỡ và kinh nghiệm từ Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam rất nhiều trong việc xây dựng, phát triển đô thị hiện đại của Việt Nam trong tương lai.

Nhìn lại sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển đô thị những năm qua, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, ông Monotori Tsuno cho biết: Thông qua các dự án ODA, thời gian qua, Chính phủ Nhật Bản đã có những chính sách giúp Việt Nam giải quyết một số thách thức trong quá trình phát triển đô thị. Cụ thể, thông qua JICA, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện những dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị và các dự án hỗ trợ kỹ thuật như: Xây dựng cầu Nhật Tân và đường nối với Sân bay quốc tế Nội Bài, Cầu Thanh Trì, đường vành đai III (tại Hà Nội), xây dựng quốc lộ 3, Đại lộ Đông Tây, hầm Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh)...

Ông Monotori Tsuno cho biết thêm, trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án đường sắt cao tốc, dự án tàu điện ngầm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; hỗ trợ sự phát triển hạ tầng các đô thị vệ tinh của Hà Nội... Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong các vấn đề cải thiện môi trường nước, thực hiện các quy hoạch giao thông tổng thể tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh...

Phan Hoạt
.
.
.