Mâu thuẫn về giá dịch vụ tại nhiều chung cư ở Hà Nội

Thứ Hai, 01/12/2014, 14:53
Theo kết quả rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện có hơn 509 tòa nhà cao từ 6 - 48 tầng mới xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1999 đến nay (trong đó, 281 chung cư, hỗn hợp thương mại; 159 chung cư tái định cư).

Đến nay, đã thành lập được 97 ban quản trị tại một số nhà chung cư, cụm nhà chung cư. Tuy nhiên, TP Hà Nội thừa nhận, tại một số nhà chung cư đã phát sinh mâu thuẫn do chưa thống nhất được giá và chất lượng dịch vụ nhà chung cư; tranh chấp quản lý hầm, tầng 1 và tầng mái…

Tại một số nhà chung cư, xuất hiện tình trạng tạm ngưng thang máy; không cung cấp điện, nước; ngưng thu gom rác thải; đóng cửa tầng hầm, nhà để xe… gây mất trật tự, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân.

N.Yến
.
.
.