Không cho phép lợi dụng chính sách đầu cơ nhà ở xã hội

Thứ Tư, 15/01/2014, 06:55
Kiểm tra nhà ở xã hội khu đô thị Đặng Xá, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, trong quá trình xét duyệt đối tượng mua nhà phải rất chú trọng, rà soát kỹ lưỡng để xác định đúng đối tượng thật sự có nhu cầu, bảo đảm công bằng xã hội, không để lợi dụng chính sách để đầu cơ.

Sáng 14/1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng. Khu đô thị Đặng Xá có quy hoạch tổng thể diện tích 68,67ha, trong đó, đất ở chiếm 17,3ha; đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm 13ha.

Phát biểu tại buổi kiểm tra nhà ở xã hội khu đô thị Đặng Xá, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, việc xây dựng nhà ở xã hội là một chính sách đúng và đang đi vào cuộc sống, cần quyết tâm đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô lưu ý cách làm cần bài bản, “phải rà soát kỹ xem tổng nhu cầu về nhà tại nội thành là bao nhiêu, trên cơ sở đó xác định quỹ đất để triển khai”. Tuy nhiên, cần tránh chỗ nào cũng cấp phép xây dựng nhà ở xã hội cũng như phải lựa chọn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có tiềm năng về vốn, đủ năng lực và uy tín.

Trong quá trình xét duyệt đối tượng mua nhà phải rất chú trọng, rà soát kỹ lưỡng để xác định đúng đối tượng thật sự có nhu cầu, bảo đảm công bằng xã hội, không để lợi dụng chính sách để đầu cơ

N.Y.
.
.
.