Khánh Hoà: Bát nháo chuyện “thẩm tra”, cấp “sổ đỏ” ở xã Cam Lập

Chủ Nhật, 27/01/2013, 22:00
Trong vòng 4 năm (2008-2011), UBND xã Cam Lập, Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Cam Ranh đã lập hồ sơ, tham mưu cho UBND TP Cam Ranh cấp 41 “sổ đỏ” với tổng diện tích 595ha, trong đó có 24 trường hợp trái pháp luật. Thậm chí trong số 10 “sổ đỏ” được… “cấp nhầm” trên đất của người khác hơn 97ha, có 8 trường hợp đã bán hơn 45ha với số tiền gần 41,5 tỷ đồng.

Ngày 26/1, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa kết thúc một cuộc thanh tra và đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) tại xã Cam Lập, TP Cam Ranh. Vụ việc sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét tại một cuộc họp sắp tới để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Có thể nói, “cơn sốt đất” ở xã Cam Lập, TP Cam Ranh khởi phát từ khi UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 2340/QĐ-UBND ngày 23/9/2008, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu sân golf, khu nghỉ dưỡng, câu lạc bộ du thuyền và khu du lịch Ngọc Sương ở địa bàn thôn Bình Lập. Cũng từ đó tình trạng lấn chiếm, mua bán đất đai ở Cam Lập phát sinh phức tạp, nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành phố phía Nam đến đây mua đất, tìm “mối” làm “sổ đỏ” để mua bán, thế chấp vay vốn…

Trong vòng 4 năm (2008-2011), UBND xã Cam Lập, Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Cam Ranh đã lập hồ sơ, tham mưu cho UBND TP Cam Ranh cấp 41 “sổ đỏ” với tổng diện tích 595ha, trong đó có 24 trường hợp trái pháp luật. Thậm chí trong số 10 “sổ đỏ” được… “cấp nhầm” trên đất của người khác hơn 97ha, có 8 trường hợp đã bán hơn 45ha với số tiền gần 41,5 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn nữa, đã có 8 “sổ đỏ” được cấp trên đất công hơn 81,8ha, 6 người trong số đó tranh thủ bán nhanh 63,5ha với giá 18,8 tỷ đồng. Ngoài ra, theo kết luận thanh tra còn có 7 “sổ đỏ” được cấp không đúng quy hoạch, 3 “sổ đỏ” không đúng đối tượng, thậm chí có trường hợp giả mạo chữ ký trong hồ sơ xin cấp “sổ đỏ”, cơ quan chức trách không lập tổ xác minh…

Kết quả thanh tra cho thấy, hầu hết các đối tượng đến xã Cam Lập mua đất đều là người ở Long An, Bình Dương và TP HCM. Trong đó, ông Lâm An Dậu, trú ở phường 14, quận 5, TP HCM đã tung ra hơn 66,5 tỷ đồng để mua 5 thửa đất, tổng diện tích hơn 186ha. Sau khi được UBND TP Cam Ranh cấp “sổ đỏ”, ông Dậu đã thế chấp tại một ngân hàng để vay trên 37 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Hậu - một Việt kiều định cư tại bang Texas - Hoa Kỳ nhờ người khác đứng tên mua 5 thửa đất, tổng diện tích hơn 82ha với giá gần 1,7 tỷ đồng và cũng được cấp “sổ đỏ” nhanh gọn.

Điều đáng nói là khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp “sổ đỏ” không có nguồn gốc rõ ràng, nhưng UBND xã Cam Lập không thành lập tổ xác minh, không niêm yết công khai, không đưa ra hội đồng xem xét theo luật định, có trường hợp xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đất không đúng, Phòng TN-MT TP Cam Ranh và UBND xã Cam Lập không cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính kịp thời và phù hợp với hiện trạng sử dụng đất…

Với những sai phạm nêu trên, ngoài việc kiến nghị thu hồi 23 “sổ đỏ” đã cấp trái pháp luật, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng đã kiến nghị, kiểm điểm xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó có ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Chủ tịch UBND TP Cam Ranh; nguyên Phó Chủ tịch, nay là Chủ tịch UBND TP Cam Ranh Đào Văn Hòa

Hữu Toàn
.
.
.