Hoàn thành GPMB tuyến đường Láng - Hòa Lạc trước 30/5

Thứ Tư, 19/05/2010, 11:02
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình cho biết, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 3418 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Thạch Thất, Hoài Đức, Từ Liêm trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương bàn giao đất cho các đơn vị thi công trước 30/5.

Theo Phó Chủ tịch Phí Thái Bình, dự án đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đến thời điểm này đã bước vào giai đoạn gấp rút, không thể chậm trễ hơn. Nhưng, hiện vẫn còn nhiều đoạn “tắc” chưa thể thi công do chưa có mặt bằng sạch.

Đường Láng – Hòa Lạc chậm tiến độ do không có mặt bằng “sạch”.

Huyện Thạch Thất vẫn còn 27 hộ dân đoạn km 27+800 đến Km 28+900. Tại đoạn cao tốc phải, vốn được coi là điểm nóng phía Đông còn 13 hộ và cao tốc trái còn 18 hộ chưa chịu di chuyển. Chưa kể, người dân vẫn tiếp tục cản trở thi công cầu vượt Bắc Phú Cát. Tổng cộng cả tuyến đường Láng - Hòa Lạc đoạn qua huyện Thạch Thất còn 121 hộ dân và 5 doanh nghiệp chưa di chuyển.

Tại huyện Hoài Đức, trên địa điểm thi công nút giao An Khánh còn 6 hộ thuê đất kinh doanh chưa tháo dỡ.

Huyện Từ Liêm, nút giao Phú Đô cũng còn 9 hộ làm nhà trên đất nông nghiệp đã nhận bồi thường nhưng chưa phá dỡ, 14 hộ còn vướng mắc hiện đang lập danh sách để xin ý kiến UBND huyện.

Trên nút giao tỉnh lộ 12 cũng “vướng” 29 hộ chưa thống nhất mức chi trả.

Tuyến đường Láng - Hòa Lạc dài 30 km, rộng 140 m, nối từ Trung Hòa - Nhân Chính đến quốc lộ 21 (Hòa Lạc) do Ban QLDA Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư, Vinaconex làm tổng thầu

C.L.
.
.
.