Hàng trăm ha đất các dự án du lịch bị 'tuýt còi'

Thứ Năm, 29/10/2015, 09:50
Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 8 dự án phát triển du lịch đang xây dựng dang dở với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng trên diện tích đất hơn 900ha. Tuy nhiên, hầu hết các dự án này đều chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, nhiều dự án cần phải thu hồi do năng lực nhà đầu tư không đảm bảo để thực hiện…

Điển hình, Khu du lịch sinh thái thác Cô Tiên (thuộc xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa), do Công ty TNHH Hồng Đặng Đắk Nông làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư vào đầu năm 2008, trên diện tích 186ha, với tổng số vốn 250 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ 2007 - 2015.

Qua kiểm tra thực tế, chủ đầu tư đã không trực tiếp quản lý mà giao cho một số hộ cá nhân canh tác trên diện tích đất vùng dự án. Công ty đã xây dựng một nhà tạm cách thác khoảng 2km để bảo vệ rừng, san ủi sơ mặt bằng đoạn đường dẫn vào khu vực dự án khiến cho việc tiếp cận tham quan thác gặp nhiều khó khăn, không thể vào thác được.

Điểm du lịch sinh thái thác Trinh Nữ, huyện Cư Jút bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên.

Điểm du lịch thác Cột Đá (thuộc thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) do Công ty TNHH MTV Nam Tây Nguyên làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư từ tháng 6/2011 và gia hạn đến hết tháng 6/2013. Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai các thủ tục dự án chưa hoàn thành, không đúng quy trình và chủ đầu tư không phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Các hồ sơ, thủ tục triển khai hầu như chưa trình các cấp có thẩm quyền xem xét…

Khu du lịch sinh thái thác Trinh Nữ (huyện Cư Jút) cũng đã bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí về tài nguyên, nguyên nhân do thủ tục phá sản của Công ty TNHH MTV Thương mại - Du lịch Đắk Nông chưa hoàn tất…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi chủ trương tại các dự án: Điểm du lịch sinh thái thác Cột Đá; Khu du lịch sinh thái thác Cô Tiên để kêu gọi nhà đầu tư mới. Đối với Điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly thì đề xuất hướng xử lý cho doanh nghiệp liên doanh, liên kết đầu tư hoặc thu hồi chủ trương, giao cho nhà đầu tư mới có khả năng hơn. Còn tại các Khu du lịch sinh thái cụm thác Đray Sáp - Gia Long; Điểm du lịch sinh thái thác Đắk Glun... các chủ đầu tư cần phải giải quyết dứt điểm vấn đề xâm canh, lấn chiếm đất, phá rừng để triển khai theo đúng quy định.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông thì một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp đến xin đầu tư lĩnh vực du lịch trong thời gian qua chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có kinh nghiệm, khả năng tài chính có hạn chế. Một số nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, không có khả năng tài chính để triển khai nên cần phải thu hồi chủ trương. Mặt khác, do điều kiện cơ sở hạ tầng của tỉnh Đắk Nông nói chung, trong đó có hệ thống giao thông đến khu vực các dự án du lịch còn khó khăn nên các chủ đầu tư cũng gặp khó khi triển khai dự án.

Văn Thành
.
.
.