Hà Nội quyết tâm di chuyển dân ra khỏi “nhà chờ sập”

Thứ Bảy, 27/09/2014, 12:13
UBND TP Hà Nội vừa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện di chuyển các hộ gia đình, cá nhân tại đơn nguyên III, nhà C8, khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình) - một trong bốn khu nhà được xếp cấp D, cấp đặc biệt nguy hiểm - do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng ban.

Trong tháng 9/2014, Ban Chỉ đạo này phải hoàn thành việc xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc di chuyển các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đơn nguyên này tới nơi ở tạm cư, nhà NO6 Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản...

Báo CAND đã có loạt bài về “Cải tạo chung cư cũ xuống cấp tại TP Hà Nội”, sau đó, ngày 12/8, trong chuyến thị sát một số nhà chung cư cũ xuống cấp, có nhà C8 Giảng Võ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề nghị Hà Nội phải gia cố ngay những hạng mục không an toàn và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

N.Yến
.
.
.