Hà Nội: Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc 2 bên đường

Thứ Sáu, 10/08/2012, 17:57
Theo Sở Xây dựng TP Hà Nội, hiện toàn thành phố có khoảng 600 nhà “siêu mỏng, siêu méo” tại nhiều tuyến đường mới mở.

Sau hơn 1 năm tập trung chỉ đạo khắc phục, đến nay vẫn còn gần 400 trường hợp nhà loại “siêu mỏng, siêu méo” chưa được xử lý dứt điểm.

Nguyên nhân hình thành nhà “siêu mỏng, siêu méo” là do công tác quản lý thiếu chặt chẽ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, do thiếu quy chế quản lý nên việc quản lý kiến trúc, xây dựng 2 bên đường mới mở tại Hà Nội chưa đồng bộ, mất tập trung và đôi khi là lý do để cơ quan chức năng né tránh trách nhiệm.

Để khắc phục tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các sở, ngành của TP phải xây dựng quy chế quản lý 2 bên đường, tránh trường hợp khi mở đường đến đâu thì xuất hiện nhà “siêu mỏng, siêu méo” đến đó

Hải Châu
.
.
.