1.000 phôi 'sổ đỏ' bị thất lạc

Thứ Sáu, 29/05/2015, 10:58
Ngày 28/5, Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Yên đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường bồi thường 1.000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị thất lạc.

Theo ông Trình Xuân Hoàng - cán bộ trực tiếp đảm nhiệm quản lý phôi sổ đỏ của Chi cục Quản lý đất đai Phú Yên, trong tháng 1/2015 cơ quan này đã chuyển hợp đồng và tiền đến Tổng cục Quản lý đất đai để mua 13.000 phôi sổ đỏ với giá mỗi phôi 5.400 đồng. Do cách xa Hà Nội nên việc chuyển giao phôi từ Tổng cục Quản lý đất đai đến Chi cục Quản lý đất đai Phú Yên bằng dịch vụ bưu chính phát chuyển nhanh.

Tuy nhiên sau đó, Tổng cục Quản lý đất đai chỉ chuyển về Phú Yên 12.000 phôi, còn 1.000 phôi nữa được cho là… thất lạc (!?).

Bộ Tài nguyên – Môi trường đã chính thức xác nhận 3.000 phôi sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ phát hành đã thất lạc khi chuyển phát nhanh về Đà Nẵng và Phú Yên. Số phôi sổ đỏ được xác định đã mất có số seri từ BY 811001 đến BY 812000, BY 823001 đến BY 824000, BY 893001 đến BY 894000.

Việc để mất 3.000 phôi sổ đỏ làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lợi dụng số phôi sổ đỏ đã mất để làm giả sổ đỏ lừa đảo ở cả 63 tỉnh, thành. Theo Chi cục Quản lý đất đai Phú Yên, sau sự cố thất lạc sổ đỏ, cơ quan này sẽ cử cán bộ trực tiếp ra Hà Nội mua và tiếp nhận sổ đỏ.

Hữu Toàn
.
.
.