Việt Nam đã có những thay đổi vượt bậc

Thứ Năm, 21/01/2016, 10:17
Đó là những bình luận của TS Malgorzata Bonikowska, Chủ tịch Trung tâm quan hệ quốc tế (CMS) của Ba Lan và nhà báo Rafal Tomanski thuộc nhật báo Rzeczpospolita khi họ chia sẻ cảm nhận về sự phát triển kinh tế và con người Việt Nam hiện nay.

Cả hai đều khẳng định rằng, 4 thập kỷ sau chiến tranh, đất nước Việt Nam đã có những thay đổi vượt bậc, đặc biệt đời sống của người dân được nâng cao. Và trong khi TS Malgorzata Bonikowska ngỡ ngàng trước tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà với người dân Ba Lan trước đây chỉ có thể thấy trong những hình ảnh chiến tranh bom đạn thông qua vở nhạc kịch nổi tiếng “Miss Saigon” thì nhà báo Rafal Tomanski lại lưu mãi dấu ấn về thành phố Đà Nẵng, nơi có những bãi biển dài tuyệt đẹp và những cuộc trình diễn pháo hoa quốc tế thường niên.

TS Malgorzata Bonikowska ngỡ ngàng trước tốc độ phát triển nhanh chóng của thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng nêu bật các thành tựu của Việt Nam trong suốt quá trình thực hiện công cuộc cải cách kinh tế, tờ Nước Đức mới, một trong những nhật báo có số lượng xuất bản lớn tại Đức hôm 20-1 đã có bài viết trên trang 7 với tiêu đề "Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục công cuộc Đổi mới" của nhà báo Detlef Pries.

Bài viết nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc và không ngừng phấn đấu vì mục tiêu làm cho đời sống của nhân dân ngày càng giàu mạnh. 

Biểu ngữ kết bằng hoa và băng rôn trước cổng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Theo tác giả, mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 là một mục tiêu lớn và Việt Nam cần cố gắng nhiều để đạt tới một “nền kinh tế tự chủ và có sức cạnh tranh cao”.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã khẳng định, với nền tảng vững chắc trong sự nghiệp đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đáng kể sự phát triển của đất nước.

Huyền Chi
.
.
.