Gia Lai tập trung xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh

Thứ Bảy, 12/12/2020, 06:56
Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã sắp xếp, bố trí đủ mỗi xã 5 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Để xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng vững mạnh, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều mặt công tác nhằm từng bước xây dựng lực lượng Công an xã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.


Chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ

Xác định công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ là một trong những công tác trọng tâm xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, đáp ứng tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở, trong năm 2020, Công an tỉnh, Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức 24 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã và lực lượng bảo vệ dân phố với hơn 1.400 lượt đồng chí tham dự. Nhiều chuyên đề tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ được cập nhật tại các lớp tập huấn này.

Thiếu tá Lê Ô Y Hải, Trưởng Công an xã Ia Broăi, huyện Ia Pa cho biết, trước đây, anh công tác tại đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Ia Pa nên nhiệm vụ chủ yếu chuyên sâu một lĩnh vực công tác. “Khi được điều động, bổ nhiệm chức danh trưởng Công an xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ công tác, vậy nên tôi tường xuyên phải tự nghiên cứu, học tập. 

Bên cạnh đó, thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh, Công an huyện tổ chức giúp tôi nắm vững được nhiều kiến thức quan trọng áp dụng trong công tác. Qua đó, vừa làm tốt công tác tham mưu, vừa thực hiện các mặt công tác hiệu quả, bảo đảm ANTT trên địa bàn”, Thiếu tá Lê Ô Y Hải nói...

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Kim Tân, huyện Ia Pa.

Đại úy Lê Trần Chiến, Trưởng Công an xã Ia Tô, huyện Ia Grai chia sẻ: “Vừa qua, tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC do Công an tỉnh tổ chức, tôi đã lĩnh hội được nhiều kiến thức hay. Từ những kiến thức được tập huấn, thời gian tới chúng tôi xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác này tại địa phương; tham mưu cho chính quyền xã triển khai thực hiện những phương án cụ thể để phòng ngừa cháy, nổ tại các khu dân cư, thôn, làng; tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn sâu, rộng công tác phòng cháy, chữa cháy để nhân dân nêu cao ý thức phòng ngừa và kịp thời phối hợp ngăn chặn khi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn…”.

Tại lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn vừa được Công an tỉnh tổ chức, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh lưu ý: “Bên cạnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, mỗi đồng chí Công an xã phải tự nêu gương, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc liên quan, phải hướng dẫn tận tình, ứng xử chuẩn mực với nhân dân; Khi tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, vụ việc phải vào cuộc kịp thời, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc khi mới phát sinh, qua đó để lại niềm tin yêu, hình ảnh đẹp trong quần chúng nhân dân”.

Hiệu quả các mặt công tác

Thời gian qua, lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác thu thập phiếu dữ liệu dân cư, phục vụ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân. Trong số hơn 1.500.000 phiếu thu thập thông tin dân cư được hoàn thiện trên địa bàn toàn tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an xã.

Xã Ayun, huyện Mang Yang là một trong những địa phương làm tốt công tác thu thập phiếu dữ liệu quốc gia về dân cư. Để có được kết quả đó, Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo hệ thống chính trị ở thôn, làng cùng vào cuộc hỗ trợ, giúp lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo ông Trịnh Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Ayun, xã có 9 thôn, làng tập trung chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn thời gian trong ngày bà con ở trên nương, rẫy, đến tối mới về, việc tranh thủ tiếp xúc để thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thông tin kê khai trong các giấy tờ của người dân có sai lệnh hoặc chưa đầy đủ…

“Chúng tôi đã hoàn thành hơn 8.000 phiếu thông tin dân cư đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo yêu cầu. Để đạt được kết quả đó, có sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ tận tình từ những già làng, thôn trưởng, người uy tín trong thôn, làng… Cùng với công tác thu thập thông tin dân cư, mỗi cán bộ Công an xã đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn bà con trong phòng ngừa, tố giác tội phạm, qua đó đã tạo sự gắn kết giữa Công an xã với bà con nhân dân trên địa bàn”, Đại úy Phạm Ngọc Thanh, Trưởng Công an xã Ayun chia sẻ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã chủ động phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham mưu chính quyền địa phương xây dựng và củng cố hơn 100 mô hình tự quản và hơn 700 tổ hòa giải, tổ tự quản về ANTT. Trong đó, nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả cao, như: “Tiếng kẻng đảm bảo ANTT”, xã Chư A Thai, “Công an xã tuyên truyền qua mạng xã hội” ở huyện Phú Thiện; Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn trong công tác tái hòa nhập cộng đồng”, tại xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa; “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh”, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh; “Ban vận động tự phòng, tự quản ANTT, Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam)”, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa; “Làng không có vũ khí vật liệu nổ”, xã Ia Hội, huyện Đăk Pơ…

Đại tá Dương Văn Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đánh giá, lực lượng Công an xã chính quy đã củng cố và xây dựng mới các mô hình tự quản hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh làm tốt công tác phòng ngừa, cảnh giác với các loại tội phạm, Công an xã đã lồng ghép, thông qua các mô hình, tổ tự quản để tuyên truyền, hướng dẫn bà con chấp hành tốt pháp luật; chủ động cung cấp thông tin vụ việc và tố giác tội phạm…

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an xã đã tổ chức hơn 140 buổi “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút hơn 19.000 lượt người tham gia, qua đó tiếp thu hơn 1.000 ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Tổ chức gần 2.000 buổi tuyên truyền thu hút hơn 630.000 lượt người tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền của Công an xã người dân chủ động cung cấp hơn 1.500 tin báo tố giác tội phạm, giao nộp hơn 2.000 súng tự chế, vũ khí thô sơ các loại.

Nguyễn Hữu
.
.