Đào tạo nguồn nhân lực Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ Bảy, 15/08/2020, 18:17
Ngày 15/8, Cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp với Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ về hệ thống an ninh mạng cho cán bộ công tác tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh, Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chưa từng có trong tiền lệ, có một vai trò, vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Trong đó, Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư là “trái tim” của hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong toàn quốc. 

  Việc quản trị, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là yếu tố sống còn của dự án. Để “trái tim” của hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư hoạt động tốt thì nguồn nhân lực triển khai quản trị, vận hành hệ thống phải bảo đảm chất lượng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng khung, tiêu chí của Trung tâm, phải có trình độ cao về công nghệ thông tin, phải am hiểu về hệ thống, vận hành, quản trị, khai thác hệ thống an toàn.
Các đại biểu tại Lễ khai giảng lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác quản trị, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Dự kiến sẽ mở 3 lớp đào tạo chuyên sâu trình độ công nghệ thông tin tại Viện công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các giảng viên sẽ cung cấp một lượng kiến thức dồi dào, những điểm mới, những nội dung đặc biệt cho lãnh đạo, cán bộ Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư.

M.Hiền
.
.