Ngắm hoa gạo, kiến trúc phong cách Đông Dương giữa lòng Hà Nội

Thứ Ba, 15/03/2022, 07:35

Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, chào đón sự kiện mở cửa hoàn toàn du lịch, ngày 15/3, đơn vị phối hợp với Công ty Lữ hành Hanoitourist triển khai tour du lịch “Bác Cổ - Mùa hoa gạo”. Trong đó, điểm nhấn là sắc đỏ của hoa cây gạo cổ thụ bên cạnh công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương khoác trên mình màu vàng hoài cổ của Bảo tàng – toà nhà vẫn được gọi là “nhà Bác Cổ”.

Dịp này, trong khuôn viên của Bảo tàng còn có những sắp đặt, trang trí đơn giản nhưng rất gần gũi, thân quen, giúp du khách cảm nhận không gian “làng trong phố” ngay tại Thủ đô. Trong khoảng 1 giờ tham gia tour, du khách, đặc biệt là các gia đình, trẻ em sống tại Hà Nội và khu vực lân cận có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, lưu lại những khoảnh khắc bên người thân, bạn bè, ngắm sắc hoa rực rỡ trong không gian cổng làng, quán nước, quang gánh, xích đu tre… bên gốc cây gạo cổ thụ. Những nét văn hóa đặc sắc gắn với đời sống thường ngày ở các vùng quê Việt Nam cũng được chuyển tải qua nhiều bảo vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng như Trống Ngọc Lũ, Chuông chùa Vân Bản, Cây Hương đá chùa Tứ kỳ, Cây cầu đá…

N.Hoa
.
.
.