Bình Dương trao giải báo chí cho phóng viên

Thứ Tư, 20/06/2018, 14:38
Ngày 20-6, tại UBND TP Thủ Dầu Một, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức Họp mặt truyền thống kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018) và trao thưởng Giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ III (2017-2018).

Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương trao giải báo chí cho phóng viên Báo CAND

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. 

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới để phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo trong việc chi phối, định hướng thông tin. Đội ngũ những người làm báo cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng…

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã trao tặng 40 giải báo chí Nguyễn Văn Tiết lần thứ III (2017-2018) gồm, 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích. 

Trong đó, hai đồng chí Nguyễn Đức Mừng và Phạm Phú Lữ, phóng viên Báo CAND đạt giải khuyến khích với tác phẩm “Những cách làm có tính đột phá của Công an tỉnh Bình Dương”.

C.Bình- L.Phạm
.
.
.