Kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn cơ sở tỉnh Đắk Nông

Chủ Nhật, 23/05/2021, 12:02
Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các thôn, bon, buôn, bản thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong sáng 23/5/2021 ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Tổ bầu cử số 9, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa (khu vực bỏ phiếu bầu cử của CBCS Công an tỉnh), Đại tá Hồ Văn Mười – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các thôn, bon, buôn, bản thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.


Đại tá Hồ Văn Mười kiểm tra công tác bầu cử tại huyện biên giới Tuy Đức.

Đặc biệt, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với việc chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kiến quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.....

Lực lượng Công an cơ sở tham gia bảo vệ ANTT tại các điểm bầu cử.

Chia sẻ với những khó khăn, vât vả của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các điểm bầu cử, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt các mặt công tác, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các điểm bầu cử với mục tiêu cao nhất phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Quỳnh
.
.
.