Truy “nóng” nhóm cướp và bắt cóc, chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 21/10/2020, 08:27
Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 nghi can trong một nhóm cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, cách đây hơn 2 tháng,Võ Văn Toàn (SN 1992, trú ở thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), Trần Thái Thành (SN 1998, trú ở thôn Quyết Tiến, xã Ea Tíh, huyện Ea Kar, Đắk Lắk), Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú ở thôn Phúc Linh, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) có cho anh Lê Văn Lâm (SN 1994, trú ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vay mượn 70 triệu đồng. Sau nhiều lần liên lạc đòi nợ bất thành, trong khi Lâm liên tục né tránh nên Toàn cùng đồng bọn mưu tính bắt giữ “con nợ” để gây áp lực cho gia đình thanh toán.

Sau nhiều cuộc lùng tìm, đến 21h ngày 17-10, phát hiện anh Lâm đang ngồi trong quán bar Hanava ở 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nên Toàn, Thành, Thắng điện thoại điều thêm đồng bọn gồm: Bùi Bảo Ngọc (SN 2001), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2000, trú ở khu phố 2, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), Đào Anh Tuấn (SN 1996, trú ở thôn 2, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), Trần Văn Tú (SN 2002, trú ở thôn Bắc Sơn, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Hồ Thị Mộng Tuyền (SN 1997, trú ở thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cùng đi vây bắt Lê Văn Lâm.

8 đối tượng trong nhóm cướp và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản đã bị tạm giữ hình sự.

Khi đến nơi, Tuấn cùng hai gã thanh niên (chưa rõ lai lịch) ập vào bên trong quán bar Hanava để khống chế, bắt anh Lâm ra phía trước, trong khi 7 đối tượng còn lại đứng bên ngoài để hỗ trợ. Tại đó, Võ Văn Toàn cùng 5 đồng bọn dùng tay đấm, tát vào mặt, sử dụng mũ bảo hiểm đập vào người Lâm rồi cướp đoạt 1,2 triệu đồng trước khi ép buộc nạn nhân lên xe taxi đưa về trước sân Tòa nhà OC1B Mường Thanh – Viễn Triều (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang), cũng là nơi Toàn, Thành, Tú, Tuấn đang thuê căn phòng lưu trú ở đó.

Sau một hồi lớn tiếng chửi mắng, văng tục, đe dọa tính mạng “con nợ”, Toàn cùng đồng bọn ép buộc Lâm điện thoại cho cha ruột là ông Lê Văn Nam (trú ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mang tiền xuống Nha Trang để “giải cứu” con trai. Toàn cùng đồng bọn lớn tiếng ép buộc, đe dọa ông Nam phải trả thay số tiền 70 triệu đồng trước 17h ngày 18-10, nếu không thực hiện bọn chúng sẽ “xử” anh Lâm.

Kết thúc cuộc gọi, Toàn cùng đồng bọn tiếp tục đẩy “con nợ” lên xe taxi đưa về tiệm Internet S2M Gaming ở 86 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, rồi phân công nhau “giam lỏng” anh Lâm suốt đêm hôm đó. Đến 7h sáng 18-10, Toàn cùng đồng bọn buộc Lâm viết giấy vay nợ 70 triệu đồng rồi đưa lên xe taxi chuyển tiếp nạn nhân tới quán cà phê The Rock (2 Điện Biên Phú, phường Vĩnh Hòa), chờ người thân mang tiền đến “giải cứu”.

Trưa hôm đó, ông Lê Văn Nam từ TP Buôn Ma Thuột xuống TP Nha Trang và tìm đến quán cà phê The Rock. Khi nghe ông Nam xin hẹn nợ, Toàn cùng đồng bọn không đồng ý, mà ép buộc phải trả nợ thay cho Lâm trước 17h.

Sau gần hai giờ lấy cớ đi mượn tiền, đến 14h cùng ngày, ông Nam trở lại quán cà phê The Rock, đưa cho Toàn cùng đồng bọn 10 triệu đồng. Đó cũng là lúc hai mũi trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang ập đến vây bắt quả tang. Ngoài tang vật 10 triệu đồng, các trinh sát còn tạm giữ giấy vay nợ tiền cùng 5 chiếc xe máy nhãn hiệu Winner, Sirius, Suzuki RSX, Vision BKS 86B5-324.52,79D1-172.58, 79N2-83.568, 79V1-496.74.

Qua đấu tranh khai thác, Võ Văn Toàn cùng đồng bọn khai nhận hành vi cướp đoạt 1,2 triệu đồng của Lê Văn Lâm và bắt cóc “con nợ” để gây áp lực đối với người thân của nạn nhân nhằm chiếm đoạt 70 triệu đồng. Trong số 8 nghi can đã bị tạm giữ hình sự, Toàn, Thành, Tú, Tuấn đang thuê phòng lưu trú ở Tòa nhà OC1B Mường Thanh – Viễn Triều (phường Vĩnh Phước); Thắng, Tuyền (tạm trú ở 95/3 Hùng Vương, phường Lộc Thọ); Ngọc, Ngân (tạm trú ở 63 Hòa Trung, phường Vĩnh Hòa).

Thế nhưng, bọn chúng câu kết thành một nhóm, phân công thực hiện hành vi phạm tội, nên Công an TP Nha Trang tập trung mở rộng điều tra, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan hành vi phạm tội “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” của Toàn cùng đồng bọn, Công an TP Nha Trang đề nghị 2 đối tượng Nam và Thành sớm ra đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Hữu Toàn
.
.
.