Chia tiền thắng bạc không đều, rủ nhau đi cướp

Chủ Nhật, 01/12/2019, 14:54
Chiều ngày 1-12, Trung tá Trịnh Ngọc Dũng- Phó Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, sau một thời gian kiên trì vận động, thuyết phục, đối tượng Phạm Văn Tư (SN 1990, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) vừa ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.. 


Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 4-7-2019, sau khi thỏa thuận cùng nhau đánh bạc và được, thua sẽ chia đều, Ngô Thanh Tuấn (SN 1987), trú tại huyện Đắk Song và Nguyễn Ngọc Quán (SN 1989), trú tại huyện Tuy Đức cùng với một đối tượng tên Bình (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) bắt cặp đánh bài liêng được, thua bằng tiền với Nguyễn Hữu Thành (SN 1995), Nguyễn Phương Nam (SN 1999), cùng trú tại huyện Đắk Song và Nguyễn Đình Nhơn (SN 1989), trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Phước. 

Số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc gần 50 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Văn Tư tại Công an huyện Đắk Song.

Bực tức vì việc chia tiền thắng bạc không đều, chiều ngày 6-7-2019, Tuấn rủ Phạm Văn Hùng (SN 1998), Phan Văn Kết (SN 1996), cùng trú tại huyện Đắk Song và Phạm Văn Tư mang theo hung khí (dao, rựa) đến đánh Quán rồi lấy 1 chiếc điện thoại OPPO F11.

Qúa trình điều tra, Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quán, Thành và Nam về hành vi đánh bạc; Kết về hành vi cướp tài sản. 

Riêng có 4 đối tượng bỏ trốn, ngày 9-10-2019, Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định truy nã về tội đánh bạc và cướp tài sản, trong đó Phạm Văn Tư và Phạm Văn Hùng bị truy nã về tội cướp tài sản (Hùng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng); Ngô Thanh Tuấn bị truy nã về tội đánh bạc và cướp tài sản; Nguyễn Đình Nhơn bị truy nã về tội đánh bạc. 

Ngày 28-10 và 4-11 Phạm Văn Hùng và Ngô Thanh Tuấn đã đến Công an huyện Đắk Song đầu thú. Đến ngày 25-11, Phạm Văn Tư cũng đã đến Công an huyện Đắk Song đầu thú. Cơ quan Công an kêu gọi Nguyễn Đình Nhơn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Minh Quỳnh
.
.
.