Tài xế taxi vận chuyển trái phép 50kg quả thuốc phiện

Thứ Ba, 23/01/2018, 14:30
Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bảo Quốc, 30 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đang có hành vi vận chuyển trái phép 50kg quả thuốc phiện tươi.


Qua công tác nghiệp vụ, vào khoảng thời gian đầu tháng 1 năm 2018, Phòng Cảnh sát ma túy Công an Hà Tĩnh phát hiện  nhóm đối tượng ở địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên qua lại cửa khẩu Việt – Lào có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đưa ra Hà Nội, Hải Phòng để tiêu thụ. Trước tình hình đó, Phòng PC47 đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Bảo Quốc cùng số tang vật bị bắt giữ.

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt h hoạt động của các đối tượng, vào khoảng 22h30 ngày 22-1-2018, tại Trạm Kiểm soát khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 38A -139.57 do Nguyễn Bảo Quốc, 30 tuổi, trú tại xóm Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn điều khiển. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hiện trên xe vận chuyển 3 thùng carton bên trong đựng 50kg quả thuốc phiện tươi.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Bảo Quốc đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đăng được lực lượng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Cường
.
.
.