5 CBCS nguy cơ bị phơi nhiễm HIV trong lúc truy bắt tội phạm

Thứ Năm, 09/01/2020, 15:36
Trong lúc bị truy bắt, Tài cào vào vết thương gây chảy máu, khiến nhóm cán bộ làm nhiệm vụ bị dính máu của kẻ nhiễm HIV. 

Ngày 9-1, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Tài (SN 1989, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 10-12-2019, bà Nguyễn Thị Trâm (51 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang ở nhà thì Tài đột nhập, trộm 3 điện thoại di động trong phòng ngủ. 

Tài tại cơ quan điều tra. 

Bà Trâm phát hiện, Tài cầm dao dọa. Bà Trâm hoảng sợ và im lặng. Tài tẩu thoát và ẩn nấp vào khu vườn gần đó. Hắn thay quần áo và tiếp tục ra đường chính trộm xe máy của người dân đang dựng bên đường để tẩu thoát. 

Ngày 14-12-2019, Tài bị trinh sát hình sự của Công an TP Mỹ Tho phát hiện, truy bắt. Tài bỏ chạy và bị thương ở vùng đầu, sau đó dùng tay cào vết thương cho chảy máu và nói mình đang bị nhiễm HIV. 

Trong quá trình truy bắt Tài, 5 cán bộ chiến sĩ bị các vết thương trầy xướt ở tay, chân và đều dính máu của Tài. Qua test nhanh, xác định Tài bị nhiễm HIV. 5 cán bộ chiến sĩ phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm HIV.

Như Anh
.
.
.