Đua xe vi phạm giãn cách, 7 thanh niên bị đề nghị khởi tố

Thứ Ba, 27/07/2021, 12:13
Liên quan đến vụ 7 thanh niên tụ tập đua xe trái phép bị bắt giữ, ngày 26/7, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, khoảng 22h tối 24/7, lực lượng Công an huyện Định Quán kết hợp Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) trên đường tuần tra phát hiện khoảng 30 đối tượng đang tụ tập đua xe trên Quốc lộ 20 thuộc xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh niên tăng tốc bỏ trốn. Tổ chức truy đuổi, Công an bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Minh Vương và Lê Minh Trí Tài.

 Qua đấu tranh khai thác, Công an đã mời thêm 5 thanh niên khác gồm Dương Tấn Quang, Đỗ Minh Trung, Võ Trường An, Nguyễn Phước Hải, Đinh Thanh Phong lên làm việc. Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 18 đến 20, cùng ngụ huyện Định Quán.

Nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép bất chấp giãn cách xã hội ngày 24/7/2021.
Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán.

Làm việc với Công an, 7 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo đó, tối 24/7 thông qua mạng xã hội đã hẹn nhau tập trung tại Km27, Quốc lộ 20, để đua xe trái phép. Khi chạy được khoảng 4 vòng thì bị Công an phát hiện, truy bắt. Ngoài nhóm 7 đối tượng đua xe còn có khoảng 30 người khác tụ tập để cổ vũ, bất chấp việc toàn tỉnh đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng đối với 7 thanh niên trên; đồng thời, tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

Hoàng Lan
.
.
.