Đòi nợ không thành, đâm gục con nợ khi gặp lại

Thứ Hai, 20/08/2018, 17:34

Ngày 20-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm lần 2 đối với các bị cáo Nguyễn Bá Bình (28 tuổi), Tô Đức Kiểm (21 tuổi) và Nguyễn Xuân Thành (20 tuổi, cùng trú huyện Ea Súp) về tội “Giết người”.


Theo cáo trạng, Nguyễn Bá Trà là bạn bè với Dương Văn Tùng (32 tuổi, trú tại thị trấn Ea Súp). Khoảng tháng 5-2016, Tùng và Trà đi uống cà phê với nhau. Tại quán cà phê, Tùng cho Trà biết, anh Lê Văn Tài (29 tuổi, trú tại thôn 2, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) có mượn mình một số tiền nhưng không chịu trả.

Cuối tháng 5-2016, Trà cùng với Nguyễn Bá Bình, Tô Đức Kiểm và Trương Văn Tài (27 tuổi, trú tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp) đến nhà Lê Văn Tài đòi nợ. Tại đây, do Tài chưa có tiền trả nên giữa 2 bên xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát nhưng vợ Tài đã kéo chồng mình vào nhà đóng cửa nên cả nhóm Trà ra về.

Các bị cáo Bình, Kiểm và Thành tại phiên tòa xét xử

Khoảng 20h tối 4-6-2016, Tùng cùng nhóm của Trà gồm Trà, Bình, Kiểm và Nguyễn Xuân Thành đi nhậu rồi đi hát karaoke. Sau đó cả nhóm rủ nhau về nhà Kiểm để ngủ. Trên đường về, Tùng rủ cả nhóm vào một quán phở ven đường để ăn khuya. Khi tới quán, nhóm Trà phát hiện anh Lê Văn Tài đang ngồi ăn cùng bạn thì Trà đi tới dùng con dao mang theo sẵn dí vào cổ và nói: “Mày chơi được chịu được nghe Tài”, rồi dùng tay tát vào mặt khiến anh Tài ngã xuống đất.

Lúc này, anh Tài liền bật dậy dùng tay đấm vào mặt Trà khiến Trà ngã về phía sau. Tức giận, Trà đứng dậy dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào mặt, bụng anh Tài. Cùng lúc, Kiểm dùng tay đấm vào vai anh Tài; vừa bị đâm và đánh, anh Tài vùng chạy thì bị Thành và Bình chặn lại, Bình dùng dao chém nhiều nhát vào lưng anh Tài khiến gục xuống tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm Trà lập tức rời khỏi hiện trường, Tài được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tại Kết luận pháp y ngày 8-6-2016 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, Lê Văn Tài bị thủng gan, thủng dạ dày, bị thương hai vai, bị thương ở ngực và lưng. Tỷ lệ thương tích 64%.

Ngày 1-9-2017, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Bá Trà 12 năm tù về tội “Giết người”; Tô Đức Kiểm 5 năm tù và Phạm Xuân Thành 4 năm tù về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, Nguyễn Bá Trà đã làm đơn kháng cáo bản án. Ngày 5-2-2018, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án. Qua đó, không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án đối với Trà. Chuyển hồ sơ cho VKSND tỉnh Đắk Lắk điều tra về phần tội danh của Tô Đức Kiểm và Phạm Xuân Thành về tội “Giết người”.

Riêng bị cáo Nguyễn Bá Bình sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 14-1-2018, Bình đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Bình 10 năm tù giam, Tô Đức Kiểm 7 năm tù giam và Nguyễn Xuân Thành 6 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.


Văn Thành
.
.
.