Công bố kết quả điều tra đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng ở Phú Yên

Thứ Hai, 12/02/2018, 16:53
Để có thông tin chính thức về một tổ chức đánh bạc với quy mô lớn vừa được đấu tranh khám phá từ một chuyên án trinh sát tại Phú Yên, một cuộc họp báo đã được tổ chức chiều 12-2 dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên.

Chiều 12-2, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức buổi họp báo công bố kết quả đấu tranh khám phá chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá vừa được khám phá tại địa phương này.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên, Trưởng ban chuyên án trinh sát, sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Phú Yên đã xác định một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có tổ chức, đang hoạt động trên địa bàn Phú Yên, nên chuyên án trinh sát được xác lập với sự phối hợp hỗ trợ của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa chủ trì buổi họp báo
Từ nguồn chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 3-2, Phòng CSHS Công an Phú Yên và các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao với sự phối hợp của gần 100 cán bộ – chiến sĩ cảnh sát cơ động, đồng loạt đột kích, vây bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây nêu trên. 
Cùng với việc tạm giữ 13 nghi can, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và đã thu giữ gần 418 triệu đồng tiền Việt, 1.300 USD, 2 xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 78A-038.84, Focus BKS 78A-024.66 cùng nhiều công cụ, phương tiện tổ chức đánh bạc. 

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Phòng CSHS Công an Phú Yên xác định từ tháng 6-2017 đến đầu tháng 2-2018, đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền trên 200 tỷ đồng, có trận bóng đá một đối tượng tham gia cá cược lên tới 2,2 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa thông báo nội dung vụ án

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 13 đối tượng về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định tại điều 321 và 322 Bộ luật hình sự. 12 đối tượng trong số đó đã bị tạm giam là: Nguyễn Tấn Thành (38 tuổi) trú ở 25A Lê Thành Phương, phường 2; Trần Thành Tín (34 tuổi) trú ở 04A/10 Lê Trung Kiên, phường 2; 

Lâm Đạo Hải (31 tuổi) trú ở 06 Lê Trung Kiên, phường 1; Phạm Tánh (42 tuôi) trú ở lô 04-48 Tân Trào, phường 9; Võ Mạnh Nhân (32 tuổi) trú ở 101/4 Phan Đình Phùng, phường 1; Phạm Huy Quốc (43 tuổi) trú ở 09/4 Phan Đình Phùng, phường 1; Lê Anh Danh (32 tuổi) trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm; Trịnh Công Hùng (38 tuổi) trú ở 14/4 Phan Đình Phùng, phường 1 - TP Tuy Hòa; 

Lê Văn Pháp (25 tuổi) trú ở thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông; Huỳnh Tất Trọng (42 tuổi) trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An – huyện Phú Hòa và Lê Tùng Lam (42 tuổi) trú ở thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh – thị xã Sông Cầu. 

Đối tượng duy nhất được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú là Phan Thanh Hảo (34 tuổi) trú ở 34/275 Lê Duẩn, phường 7 – TP Tuy Hòa. Trong số 13 đối tượng vào vòng tố tụng hình sự, Nguyễn Tấn Thành và Trần Thành Tín là hai đối tượng cầm đầu, tổ chức đánh bạc.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. 

Một số đối tượng trong đường dây

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trường hợp bị can Phan Thanh Hảo được tại ngoai, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa cho biết, đối tượng này phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định tại Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung. Sau khi Phòng CSHS Công an Phú Yên đấu tranh khám phá chuyên án, người thân của bị can Nguyễn Tấn Thành đã tự nguyện giáo nộp 300 triệu đồng là khoản tiền liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa khẳng định đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet đầu tiên ở Phú Yên đã bị khám phá. Được biết đối tượng tam gia đánh bạc trong đường dây này không chỉ là người dân đam mê cá cược mà còn liên quan một số cán bộ, viên chức, trong đó có không ít trường hợp thua độ, nợ nần chồng chất, thậm chí có người phải dạt sang địa phương khác để trốn nợ. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.          

Hữu Toàn
.
.
.