Liên tiếp triệt xóa các đường dây đánh bạc tiền tỷ

Thứ Bảy, 20/01/2018, 20:05
Ngày 20-1, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tiếp triệt xóa hàng loạt vụ đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Điển hình là vụ triệt phá đường dây lô đề của Vũ Anh Tuấn (26 tuổi, trú tại tổ 35, phố Tân Hưng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ). Sau một thời gian theo dõi, 18h35 ngày 3-1, lực lượng Công an đã bắt quả tang Tuấn đang nhận đặt cửa đánh bạc qua tin nhắn điện thoại di động với số tiền lên tới 80 triệu đồng.

Từ lời khai của Tuấn,  Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn Sơn (29 tuổi); Hán Văn Cường (31 tuổi); Trương Thị Thu (42 tuổi, cùng trú tại thị xã Phú Thọ), tạm giữ 243 triệu đồng, 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc.

Các đối tượng trong một vụ đánh bạc bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, bắt giữ.

Trước đó, ngày 22-12-2017, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Việt Trì đã bắt quả tang Lương Đình Khánh ( trú tại phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, TP Việt Trì) đang nhận bảng ghi lô, đề qua tin nhắn điện thoại di động thu giữ nhiều phương tiện và  719 triệu đồng.

Tại CQĐT, Khánh khai nhận các bảng đề chuyển đến qua tin nhắn điện thoại động. Sau đó, Khánh cân bảng, một phần giữ lại, một phần chuyển cho các chủ đề khác. 

Tổng số tiền đánh bạc lô đề các đối tượng giao dịch trong ngày 22-12-2017, qua tin nhắn điện thoại di động, tương ứng với số tiền khoảng gần 1,6 tỷ đồng.

Xuân Mai
.
.
.