Mặc áo giống nhân viên sửa điện đi trộm dây đồng tại trạm biến áp

Thứ Hai, 13/07/2020, 18:57
Hùng bị bắt quả tang khi đang có hành vi bẻ trộm dây đồng tại trạm biến áp trên địa bàn thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Sáng nay, ngày 13/7/2020, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Hùng (SN 1990, trú tại Thôn Vàng, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) khi Hùng đang có hành vi bẻ trộm dây đồng tại trạm biến áp trên địa bàn thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Khoảng  8h ngày 13/7/2020, khi cán bộ công ty điện lực đang đi kiểm tra đường điện tại tổ dân phố Phú Thịnh 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thì phát hiện 1 đối tượng đang có hành vi trèo lên trạm biến áp để bẻ trộm đoạn dây đồng nối đất trung tính máy biến áp tại trạm máy biến áp Sư phạm. 

Sau khi nghe tiếng tri hô, đối tượng ngay lập tức nhảy xuống bỏ chạy khỏi hiện trường về phía đồi cây gần đó. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã báo cho lực lượng Công an huyện Bảo Thắng để tiến hành truy bắt đối tượng. 

Sau 2 giờ truy đuổi, bao vây quả đồi mà đối tượng đang lẩn trốn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Thắng đã bắt thành công đối tượng khi hắn đang lẩn trốn ở một khe nước trong đồi. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về cơ quan điều tra để làm rõ hành vi.

Đối tượng Hoàng Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra đối tượng khai là Hoàng Văn Hùng, SN 1990, trú tại Thôn Vàng, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Y khai nhận khi bị phát hiện  hắn đang bẻ trộm dây đồng nối đất của trạm biến áp để bán đồng nát kiếm tiền. 

Qua điều tra xác minh được biết, Hùng vừa chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản năm 2018, lại là con nghiện lâu năm, nên thời gian gần đây, Hùng đã xin được 1 chiếc áo màu gần giống với nhân viên sửa chữa điện để người dân tưởng rằng hắn là nhân viên sửa điện nên không ai nghi ngờ. Hùng đến nhiều trạm biến áp trên địa bàn tỉnh như TP Lào Cai, huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng để bẻ trộm dây đồng nối đất ở các trạm biến áp, sau đó bán đồng nát kiếm tiền mua thuốc phiện để thỏa mãn cơn nghiện của bản thân. 

Hùng khai, trong khoảng thời gian gần 1 tháng hắn đã thực hiện 39 vụ trên địa bàn tỉnh. 

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đang tiến hành điều tra làm rõ các hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Trang
.
.
.