Bắt quả tang cơ sở sản xuất bột ngọt giả nhãn mác thương hiệu

Thứ Năm, 09/01/2020, 18:17
Trong lúc đang vận chuyển bột ngọt không có nguồn gốc nhưng được đóng gói nhãn mác thương hiệu nổi tiếng, một đối tượng đã bị kiểm tra, thu giữ tang vật

Chiều ngày 9-1, Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đang trưng cầu giám định chất lượng hàng hóa để có căn cứ xử lý đối tượng sản xuất kinh doanh bột ngọt không rõ nguồn gốc nhưng đóng gói với nhãn mác thương hiệu nổi tiếng.

Sản phẩm bột ngọt không có nguồn gốc nhưng Phạm Minh Hoàng đóng gói giả nhãn mác thương hiệu để đưa ra thị trường tiêu thụ.  Ảnh : CTV

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an huyện Đông Hòa, từ công tác trinh sát kết hợp thông tin của người tiêu dùng thực phẩm cung cấp, tối ngày 7-1, một tổ công tác phối hợp giữa Công an huyện Đông Hòa, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Phú Yên và Đội quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Cục QLTT Phú Yên tiến hành kiểm tra, bắt giữ 33 kg bột ngọt đã đóng gói 100g, 400g và 1kg trong những bao nilon nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto đang được ông Phạm Minh Hoàng (SN1972) trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa vận chuyển bằng xe máy BKS 78C1-062.86 trên tuyến đường tỉnh lộ 645 qua địa phận xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa.

Máy ép nhựa đóng gói bao bì bột ngọt giả nhãn mác được thu giữ tại nhà riêng của Phạm Minh Hoàng.  Ảnh : CTV

Ngay trong đêm, Công an huyện Đông Hòa cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhà riêng của Phạm Minh Hoàng ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Qua đó đã thu giữ thêm một số bột ngọt không rõ nguồn gốc, nâng tổng số bột ngọt “lậu” bị thu giữ lên 99kg, trong đó có 80kg đã đóng gói giả nhãn hiệu, 19kg bột ngọt nguyên liệu cùng một số công cụ ép nhựa, đóng gói…

                   
Hữu Toàn
.
.
.