Lên Đà Lạt thuê nhà để tàng trữ và mua bán ma túy

Thứ Ba, 10/10/2017, 18:24

Để bắt quả tang được Nguyễn Thị Thanh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải cử lực lượng liên tục theo dõi, mật phục trong thời gian dài. 


Rạng sáng ngày 10-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã mật phục, bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh (31 tuổi), trú tại ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Đinh Quán (Đồng Nai), đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án bị Công an thu giữ

Khám xét nhanh căn nhà số 10A, đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Đà Lạt, nơi đối tượng này thuê để ở, lực lượng Công an phát hiện thêm 17 bọc nilon bên trong nghi chứa chất ma túy đá. Trong các bọc này, chất nghi là ma túy lại được phân thành những tép nhỏ với mục đích bán lẻ cho các con nghiện

Bước đầu, Nguyễn Thị Thanh khai nhận, mới mua số ma túy trên từ một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh với giá 40 triệu đồng để phân nhỏ bán lẻ kiếm lời.

Theo các trinh sát, Nguyễn Thị Thanh từ Đồng Nai lên Đà Lạt thuê nhà nguyên căn để tiện bề tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn giao nhận hàng của đối tượng hết sức tinh vi, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội và điện thoại.

Hiện vụ việc vẫn đang các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Kim Ngân
.
.
.