Truy tìm thủ phạm hai vụ án mạng

Thứ Năm, 25/12/2014, 14:52
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng là thủ phạm trong hai vụ án giết người xảy ra tại quận Bình Tân và huyện Hóc Môn.

Đêm 29/11, Phan Thanh Toán (22 tuổi, quê quán Long An) cùng Nguyễn Thị Trúc Ly (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Thạch Duyên (20 tuổi, quê Trà Vinh) và Nguyễn Thị Khắc (vợ Duyên, 16 tuổi, quê Vĩnh Long) ngồi nhậu trước cổng Công ty Hoàng Phát Đạt (đóng tại phường Bình Trị Đông B, Bình Tân) đến 0h30 ngày 30/11 thì ngưng.

Lúc này, Khắc nói với cả nhóm là lúc chiều Đoàn Văn Nhuần (22 tuổi, Kiên Giang; công nhân của Công ty Hoàng Phát Đạt) có nói xấu Khắc. Nghe vậy Duyên bảo để mai Duyên gặp Nhuần hỏi chuyện nhưng Toán không chịu mà đòi hỏi luôn bây giờ. Sau đó Toán và Duyên đến gõ cửa xưởng sản xuất nơi anh Nhuần và Trần Văn Đề (18 tuổi, Kiên Giang) đang ngủ. Khi cửa xưởng mở, hai bên cãi nhau kịch liệt và lao vào đánh nhau. Toán xông vào trong thì bị Nhuần đóng cửa xưởng lại để  Đề đè Toán xuống đất. Nhuần vừa đánh vừa dùng dao đâm Toán.

Đoàn Văn Nhuần và Lê Hoàng Phương

Xong xuôi, Nhuần cầm dao mở cửa xưởng định đâm tiếp Duyên nhưng Duyên bỏ chạy và trình báo cơ quan Công an. Khi cơ quan Công an đến nơi thì Toán đã chết, còn Nhuần và Đề bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một vụ án khác là vào khoảng 10h20 ngày 16/10, do tranh giành chỗ bán trái cây trên đường Trần Khát Chân thuộc địa bàn thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) nên bà Nguyễn Thị Phượng (51 tuổi) và anh Nguyễn Văn Quý (36 tuổi; quê quán Thanh Hóa) cự cãi nhau. Bênh vực mẹ, con ruột của bà Phượng là Lê Hoàng Phương, cũng đang bán trái cây dạo tại đây chạy vào quán bún bò gần đó chộp lấy cây dao rồi xông vào đâm anh Quý. Anh Quý dùng cây lau nhà đánh trả rồi bỏ chạy.

Phương đuổi theo bắt kịp, dùng dao đâm vào bụng anh Quý. Anh Quý kêu cứu thì Phương bỏ chạy và bỏ trốn luôn từ đó cho đến nay. Anh Quý được mọi người đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết nhưng bị tỷ lệ thương tật 54%. Cơ quan CSĐT kêu gọi Nhuần, Đề và Phương ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết Phương, Nhuần, Đề ở đâu báo về Đội 9, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh; điện thoại 08.38387414.

M.Hải
.
.
.