Bắt thêm đối tượng trong vụ cướp vàng của ông lão ăn xin

Thứ Tư, 19/02/2014, 16:07
Liên quan đến vụ án ông lão ăn xin ở tỉnh Đồng Tháp khai bị cướp mất 25 lượng vàng, ngày 19/2, Công an huyện Tam Nông cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông).

Oanh là vợ bị can Trần Quốc Việt (29 tuổi), kẻ chủ mưu trong vụ cướp vàng ông lão ăn xin Nguyễn Văn Cưng (86 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng) vào tối 21/12 tại chợ thực phẩm Tam Nông gây xôn xao dư luận.

Theo tài liệu điều tra, khi phát hiện ông lão ăn xin cất giữ nhiều vàng trong người, Việt bàn bạc và lên kế hoạch cùng với các bị can, gồm: Cao Văn Sang (20 tuổi), Lê Đức Duy (19 tuổi), Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi, cùng ngụ khóm 4, thị trấn Tràm Chim) và Nguyễn Thái Tài (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) để cướp tài sản.

5 đối tượng (Việt, kẻ chủ mưu từ trái qua) cướp tài sản của ông lão ăn xin tại chợ thực phẩm Tam Nông. Tang vật gồm vàng và tiền được lực lượng Công an thu giữ.

Quá trình xác minh điều tra, Công an huyện Tam Nông đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm: Việt, Sang, Duy, Danh và Tài, thu hồi 56 chiếc nhẫn vàng 24kara. Trong đó, 24 chiếc nhẫn loại 1 chỉ, 30 chiếc nhẫn loại 5 phân, 2 chiếc nhẫn loại 2 chỉ; 1 sợ dây chuyền kim loại màu vàng, 1 lắc đeo tay kim loại màu vàng, 1 chiếc nhẫn vàng cùng số tiền trên 29 triệu đồng do các đối tượng bán vàng cướp được của ông Cưng mà có.

Riêng Nguyễn Thị Oanh, sau khi được chồng (Việt) đưa cho một số vàng đã mang đi bán được khoảng 56 triệu đồng. Khi thấy chồng cùng đồng bọn bị lực lượng Công an bắt giữ, Oanh bỏ trốn ra Bình Thuận.

Sau một thời gian truy tìm, Công an huyện Tam Nông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Thị Oanh khi đang lẩn trốn tại thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)

Văn Vĩnh
.
.
.