Dừng đèn đỏ, bị xe tải cán đứt lìa ngón chân

Thứ Bảy, 06/12/2014, 09:26
Khoảng 22h15’ ngày 5/12, tại giao lộ 91B - Nguyễn Văn Cừ nối dài (thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm một người nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS: 63C-030.32, do tài xế Huỳnh Công Tuấn (44 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên đường 91B đi Ô Môn. Khi đến ngã tư giao lộ 91B - Nguyễn Văn Cừ nối dài gặp phải đèn đỏ nhưng xe tải không dừng lại, tông thẳng vào trụ đèn và cán lên xe gắn máy BKS: 65 F9-5967 do ông Vương Văn Năng (48 tuổi) điều khiển, đang dừng đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm, hất ông Năng văng ra đường, chiếc xe gắn máy bị cuốn vào gầm đầu xe tải kẹt cứng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, 2 ngón chân bị đứt lìa. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được CSGT-Công an quận Ninh Kiều làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.