Đội Thanh niên xung phong K53 kỷ niệm 50 năm truyền thống

Thứ Ba, 19/05/2015, 06:41
Ngày 19/5, Đội Thanh niên xung phong (TNXP) K53 (Hội Cựu TNXP Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống tại thành phố Ninh Bình. K53 là đơn vị đầu tiên và duy nhất của Trung ương Đoàn được cử đi chiến trường miền Nam đánh Mỹ (1965-1975).

Sau 10 năm chiến đấu ở chiến trường, đơn vị có 111 liệt sỹ, hơn 140 thương binh và người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Tập thể K53 được tặng danh hiệu lá cờ đầu ngành hậu cần quân khu 1967-1968-1973; 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, hạng hai; 82 đồng chí được tặng Huân chương Chiến công giải phóng; nhiều người là dũng sỹ quyết thắng, dũng sỹ diệt Mỹ, diệt máy bay… Năm 2010, đơn vị K53 được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Cuộc gặp mặt của các cựu TNXP K53 trong ngày truyền thống là cuộc hội ngộ của những con người đã cùng trải qua thời thanh niên sôi nổi đầy nhiệt huyết, dũng cảm, kiên cường, mở đường và  bám trụ nơi chiến trường để góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc, thống nhất đất nước.

Việt Hà
.
.
.