Điều tra vụ cháy đại lý vàng mã làm bé trai 3 tuổi và ông bà nội tử vong

Thứ Hai, 15/12/2014, 18:22
Ngày 15/12, Công an huyện Thuận Thành, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) thành lập đoàn công tác đến khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 14/12, tại cơ sở kinh doanh vàng mã tại xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành).

Vụ cháy khiến 3 người trong trong gia đình gồm ông Nguyễn Văn Vẻ, 52 tuổi, ở thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành), vợ là Vương Thị Chinh và cháu nội tử vong; 3 người  khác gồm vợ chồng anh Nguyễn Văn Chính, chị Nguyễn Thị Loan (con trai và con dâu ông Vẻ) và cháu bé 5 tháng tuổi bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 23h đêm 14/12, hàng xóm  phát hiện ngọn lửa, kèm theo khói bùng phát rất lớn từ khu vực chứa vàng mã của gia đình ông Vẻ cùng tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ trên tầng 2 ngôi nhà nên đã hô hoán tìm cách cứu người và tiến hành các biện pháp dập lửa nhưng không thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường xử lý đám cháy.

Do trong nhà chứa vàng mã là những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà 2 tầng, bên trong có vợ chồng ông Vẻ, vợ chồng con trai ông Vẻ và 2 cháu nội. Sau 1 giờ khẩn trương chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế.     

Được biết, ngôi nhà bị cháy là đại lý buôn bán hàng mã nên cả căn nhà cũ và căn nhà 2 tầng đều được tận dụng làm kho chứa hàng, chỉ để lại một lối đi nhỏ.

Hiện trường vụ cháy.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Chinh và 1 bé trai 3 tuổi là  ngủ ở tầng 1 không tìm được lối thoát ra ngoài nên đều tử vong. Ông Vẻ nhảy xuống mái tôn tìm đường thoát thân nhưng do sức nóng của đám cháy lớn nên đã tử vong tại chỗ. Vợ chồng anh Chính, chị Loan cùng đứa cháu nội thứ 2 đã kịp thoát ra ngoài nhưng đều bị thương nặng.   

Ngày 15/12, UBND huyện Thuận Thành đã hỗ trợ cho gia đình 24 triệu để khắc phục hậu quả. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điểu tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

P. Thủy
.
.
.