Bình Phước:

Đi sai làn đường, 2 người nguy kịch

Thứ Sáu, 28/08/2015, 09:27
Do anh Hà điều khiển xe máy sai làn đường quy định, với tốc độ cao. Còn chị Hiền điều khiển xe chạy ngược chiều của đường một chiều. Cú va chạm khiến anh Hà và chị Hiền bị thương nặng.

Lúc 5h ngày 27/8, chị Trần Thị Hiền (34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) điều khiển xe máy BKS 71FB-4370 lưu thông trên tuyến quốc lộ 14, hướng đi từ huyện Chơn Thành về thị xã Đồng Xoài. 

Khi đến đoạn đường thuộc khu vực ấp 4, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài thì xảy ra va chạm với xe máy không biển số của anh Phạm Ngọc Hà (31 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tiến Thành). Cú va chạm khiến anh Hà và chị Hiền bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thị Đồng Xoài xác định, do anh Hà điều khiển xe máy sai làn đường quy định, với tốc độ cao. Còn chị Hiền điều khiển xe chạy ngược chiều của đường một chiều.

Vũ Sáng
.
.
.