Đi học về, bé trai lớp 3 bị máy cày tông chết

Thứ Hai, 28/09/2015, 23:03
Đang trên đường từ trường trở về nhà, khi cách nhà khoảng 100 mét thì cháu Tuấn bất ngờ bị xe máy cày lưu thông phía sau tông trực diện dẫn đến tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn giao thông thương tâm trên xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 28/9 trên Tỉnh lộ 2, đoạn qua địa bàn thôn 6, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Anh Tuấn (9 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hòa Khánh). Cháu Tuấn hiện đang là học sinh lớp 3 của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện. 

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin từ một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe máy cày mang BKS 47N-5478 (chưa rõ danh tính tài xế) chở bắp lưu thông theo hướng từ huyện Krông Ana về Buôn Ma Thuột. Khi đi đến địa điểm trên đã bất ngờ tông trực diện vào xe đạp cháu Tuấn đang trên đường đi học về lưu thông phía trước, khiến cháu Tuấn ngã xuống đường và bị bánh sau xe máy cày đè qua đầu dẫn đến tử vong tại chỗ. 

 Được biết, nhà cháu Tuấn chỉ cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100 mét. Theo quan sát của phóng viên, tỉnh lộ 2 là tuyến đường hẹp, vào thời điểm thu hoạch nông sản, tình trạng máy cày chở nông sản qua lại trên tuyến đường này nhiều dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. 

 Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an xã Hòa Khánh đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Thành
.
.
.