Đến sáng mai mới thông đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn

Thứ Bảy, 07/03/2015, 19:55
Sáng nay, tại km 62+50 tuyến đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn, đoạn thuộc địa bàn thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu chở hàng và ô tô tải. Hậu quả khiến lái tàu bị gẫy chân và 3 toa tàu bị lật nghiêng.

Vào 4h30 ngày 7/3, xe ô tô tải chở đất BKS: 98C 001.60, do anh Tào Đăng Bường, 34 tuổi, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang điều khiển, đi trên quốc lộ 1, hướng Lạng Sơn - Hà Nội bất ngờ mất lái, lao vào lan can bên đường, đâm xuống phần đường sắt tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, xe ô tô nằm trên đường ray.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô không làm công tác cảnh báo cho phương tiện giao thông đường sắt lưu thông qua khu vực này. Do đó, đến khoảng 4h30' cùng ngày, đầu máy số hiệu 402-T1 kéo theo 13 toa xe chở đá do anh Nguyễn Văn Hán, 5 tuổi, là cán bộ Xí nghiệp đầu máy Yên Viên - Gia Lâm điều khiển lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đã đâm vào xe ô tô tải trên.

Vụ tai nạn làm lái tàu Nguyễn Văn Hán bị thương, đầu máy và ô tô hỏng nặng, 3 toa liền kề với đầu máy tàu hỏa bị lật nghiêng khỏi đường ray. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, ngành đường sắt đã tập trung phương tiện, nhân lực thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Công an huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luống giao thông, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc. 

Tuy nhiên, vụ tai nạn giao thông đã gây ùn ứ, ách tắc trên quốc lộ 1, đoạn từ trung tâm thị trấn Vôi đến xã Yên Mỹ trong nhiều giờ. Nhiều chuyến tàu chở khách, chở hàng phải dừng lại. Các nhà ga phải hoàn vé cho khách.

Sớm nhất là đêm 7/3, tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn mới có thể hoạt động bình thường trở lại.

Xuân - Thủy
.
.
.