Đầu bút bi nằm 4 ngày trong phế quản bé trai lớp 2

Thứ Ba, 15/03/2016, 09:20
Ngày 15-3, Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An cho biết, vừa gắp thành công dị vật là đầu bút bi nằm nhiều ngày trong đường thở của một  bé trai lớp 2.

Bệnh nhi là cháu trai Nguyễn Trung Quân (8 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu).

Trước đó, trưa ngày 14-3, gia đình bệnh nhi đưa cháu Quân nhập viện  trong tình trạng khó thở, khò khè, phổi ran rít. Theo gia đình cháu Quân, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể là do, cách đây 4 ngày, lúc đang ngồi học trên lớp Quân có ngậm đầu bút bi trong miệng rồi không may nuốt phải.

Cháu Quân và dị vật vừa mới gắp ra. Ảnh: Hoàng Yến.

Sau khi tiến hành các biện pháp xét nghiệm, các bác sỹ chỉ định nội soi phế quản cấp cứu. Cháu Quân nhanh chóng được chuyển  lên khoa Gây mê Hồi sức để tiến hành gắp dị vật.

Qua nội soi, đầu bút bi đường kính gần 1 cm đã được tìm thấy và gắp ra từ phế quản của bệnh nhi. Ngay sau ca nội soi đường thở và gắp dị vật, tình trạng sức khỏe của cháu Quân đã ổn định, tỉnh táo, chức năng hô hấp tốt.

Minh Hường
.
.
.