Đang làm rõ ‘sản phụ và thai nhi chết ngày 8-3'

Thứ Ba, 10/03/2015, 16:30
Chiều ngày 10/3, tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, lãnh đạo sở này đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, Nghệ An báo cáo cụ thể và cung cấp hồ sơ để làm rõ nguyên nhân tử vong mẹ con sản phụ chị Võ Thị Vân (30 tuổi), trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu vào đêm 8/3/2015.

Chị Võ Thị Vân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu trưa ngày 8/3 để sinh. Đến khoảng 21h tối 8/3, chị Vân đã tử vong cùng thai nhi nặng hơn 4 kg.

Ngay sau khi chị Vân tử vong, nhiều người nhà bệnh nhân đã bức xúc đến bệnh viện gây áp lực với các y, bác sĩ và yêu cầu làm rõ việc mẹ con chị Vân tử vong.

Sau đó, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cùng các ngành liên quan trên địa bàn đã vào cuộc động viên người nhà, hỗ trợ chi phí mai táng cho người thân bệnh nhân, đồng thời cam kết làm rõ nguyên nhân mẹ con chị Vân tử vong nên gia đình chị Vân đã tự giải tán.

Theo xác định ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, nguyên nhân mẹ con chị Vân tử vong là do bị vỡ tử cung, mất nhiều máu.

Lam Hồng
.
.
.