Dân khó bắt xe từ Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 03/05/2015, 17:30
Sau lễ, lượng khách về bến xe Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh quá đông dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều hãng “cháy vé”...

Chiều 3/5, ông Nguyễn Đình Sửu - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, trưởng bến xe Cần Thơ cho biết, lượng khách tập trung khá đông vào ngày 2/5 và 3/5, nhất là vào buổi sáng và trưa.

Trong dịp nghỉ lễ, có 15.000 - 17.000 lượt khách qua bến xe Cần Thơ mỗi ngày. Bến xe phải huy động tối đa phương tiện phục vụ với số lượng 900-1.000 lượt xe (25-46 chỗ), phục vụ hành khách.

Đồng thời, điều các phương tiện trên các tuyến ít khách sang tập trung phục vụ hành khách từ Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng ùn ứ quá lâu hoặc hành khách phải qua đêm tại bến xe.

Hành khách chờ lấy vé tại Bến xe Cần Thơ.

Do không mua được vé đi từ Cà Mau đến TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoài Nghĩa (56 tuổi, ngụ Cà Mau) cùng vợ con đón xe từ Cà Mau lên Cần Thơ mua vé đi tiếp. Tuy nhiên, khi đến bến xe Cần Thô, vợ chồng ông phải tiếp tục chờ đợi vì các hãng xe thông báo không có vé. “Các hãng xe đều nói không còn chỗ trống, phải đợi đến tối mới có xe”, ông Nghĩa nói.

Văn Vĩnh
.
.
.