Đạn cao su “lạc” găm vào mặt một thanh niên

Thứ Ba, 24/02/2015, 19:12
Chiều 23/2, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một viên đạn cao su “lạc” găm vào má trái anh Nguyễn Văn Tiến (24 tuổi, trú thôn Hiền An, xã Vinh Hiền), tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Tối 18/2, anh Tiến cùng nhóm bạn chạy xe máy từ nhà ra cầu Tư Hiền đón giao thừa. Lúc này, tổ công tác Công an xã Vinh Hiền làm nhiệm vụ gần cầu Tư Hiền phát hiện Tiến chở một người ngồi sau xe máy và cả hai không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, Tiến vẫn cho xe máy chạy thẳng, sau đó phát hiện mình bị thương ở vùng mặt và có một viên đạn cao su găm ở má trái nên được bạn bè đưa lên Phòng khám đa khoa khu vực 3 Vinh Giang (huyện Phú Lộc) băng bó vết thương. Do vết thương nhẹ nằm ở phần mềm nên sáng 19/2 (mùng 1 Tết Ất Mùi), Tiến được đưa về nhà điều trị.

Qua điều tra, ông Hoàng Văn Chiến, Phó Công an xã Vinh Hiền cho biết, do Tiến chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép nên ông đã bắn chỉ thiên, nhưng viên đạn lại bay lạc hướng, dẫn đến vụ việc đáng tiếc.

Anh Khoa
.
.
.