Đâm vào xe đông lạnh, ba người trong gia đình chết thảm

Chủ Nhật, 05/07/2015, 22:05

Không làm chủ tốc độ, lái xe tải đã đâm thẳng vào xe đông lạnh đang rẽ trái. Hậu quả 3 người trên chiếc xe tải thiệt mạng.

Vào khoảng 18h tối 5/7, trên tuyến QL 1A đoạn đi qua ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông tỉnh Cà Mau kéo xe bị nạn về trạm điều tra.

Các nạn nhân gồm: Anh Tiêu Sỹ Nguyên (33 tuổi) và vợ là chị Ngô Thị Cẩm (27 tuổi) cùng con trai là cháu Tiêu Công Danh (4 tuổi), ngụ ấp Cái Tràm A1, xã Lông Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tử vong.
Phần đầu xe tải chở rau quả biến dạng.
Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng thời gian trên, xe tải mang BKS 69L – 6092 (chở tôm đông lạnh) do tài xế Tô Anh Huy (31 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) điều khiển lưu thông hướng Bạc Liêu về Cà Mau.  Khi đến đoạn đường trên thì rẽ trái để vào Công ty TNHH – KDCBTS và Xuất nhập khẩu Quốc Việt.

Cùng lúc đó, anh Tiêu Sỹ Nguyên điều khiển xe tải BKS 94C – 014.97 (chở rau quả) chở theo chị Cẩm và cháu Danh chạy hướng cùng chiều. Do không thắng kịp đã đâm thẳng vào ngang hông xe 69L – 6092.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hậu quả làm chị Cẩm chết tại chỗ, anh Nguyên và cháu Danh cũng tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Vụ tai nạn làm giao thông trên tuyến đường này tê liệt nhiều giờ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đông Hưng
.
.
.