Ninh Thuận:

Đã xác định được loài ốc biển khiến 4 người ngộ độc

Thứ Năm, 01/01/2015, 11:24
Trong thông báo ngày 31/12 về kết quả kiểm nghiệm mẫu ốc biển gây ra vụ ngộ độc tại thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam ngày 15/12, khiến 4 người nhập viên, 1 người chết, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết, Viện Hải dương học Nha Trang đã xác định đó là ốc bùn răng cưa, có tên khoa học là Nassarius papilosus. Trong loài ốc này có chứa tetrodotoxin vốn là độc tố thần kinh cực mạnh, có trọng lượng phân tử thấp.

Trước đó, vào sáng 15/12, anh Nguyễn Văn Quý, 30 tuổi, trú ở thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam bắt được 14 con ốc lạ ở vùng biển Phước Diêm đưa về nhà luộc cho mọi người trong gia đình cùng ăn. Khoảng nửa giờ sau, con gái anh Quý là cháu Nguyễn Thị Ánh Liên, 6 tuổi, nôn ra máu, tay chân co giật, tê lưỡi, toàn thân tím tái và dẫn đến tử vong. 3 người thân của anh Quý may mắn thoát chết sau nhiều ngày cấp cứu và điều trị.

H.Toàn
.
.
.